Thứ tư, 30/11/2011, 09h11

Tỉ lệ HS bỏ học tăng theo bậc học

Về tình trạng HS bỏ học ở ĐBSCL, theo BCĐ Tây Nam Bộ, năm học 2010-2011, vùng ĐBSCL có gần 21.000 HS bỏ học, tỉ lệ khoảng 0,75% (bình quân cả nước: 0,43%).

Dịp hè vừa qua, tỉ lệ HS bỏ học chiếm tỉ lệ 0,4% (bậc tiểu học), 2,2% (THCS) và 2,9% (THPT). Đầu năm học 2011-2012, số HS bỏ học không đáng kể và giảm nhiều so với năm học trước. Còn theo TS Hồ Văn Thống - Giám đốc Sở GDĐT Đồng Tháp - số liệu công bố tại Hội nghị giao ban lần thứ I các sở GD ĐT vùng ĐBSCL (diễn ra ngày 19.10.2011 tại Trà Vinh), tỉ lệ HS bỏ học dịp hè 2011, bậc tiểu học cao nhất là Hậu Giang (1,18%), bậc THCS và THPT cao nhất là Sóc Trăng (3,66% và 5,87%).

Một thực tế rõ ràng là bậc học càng cao, tỉ lệ HS bỏ học cũng tăng. 3 năm học 2008-2009, 2009-2010, 2010-2011, tỉ lệ HS bỏ học toàn vùng: Bậc tiểu học (ảnh - 1,25% - 0,83% - 0,44%), bậc THCS (9,50% - 9,46% - 5,56%) và bậc THPT (15,80% - 13,58% - 7,76%). Theo TS Hồ Văn Thống, tình trạng HS bỏ học, có thể chia làm 3 nhóm nguyên nhân: Từ HS và cha mẹ HS, từ nhà trường và từ các nguyên nhân khác. Do vậy để giải quyết căn cơ phải có một hệ thống các giải pháp khả thi, phù hợp với điều kiện thực tế...

Theo Lao Động