Thứ năm, 23/7/2009, 08h07

Tiền Giang: hơn 1/5 thí sinh thi tuyển lớp 10 bị điểm 0 môn toán

Ông Nguyễn Hồng Oanh, phó giám đốc Sở GD-ĐT Tiền Giang, cho biết trong số 18.400 thí sinh (TS) dự thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2009-2010 có tới hơn 3.600 bài thi môn toán bị điểm 0, chiếm 19,5%.
Môn toán cũng là môn có tỉ lệ TS đạt điểm trung bình thấp nhất với 22%. Môn tiếng Anh có khoảng 26% TS đạt điểm trung bình, còn môn văn tỉ lệ này là 30%.
Ông Oanh nói TS làm bài thi điểm thấp không phải do đề thi khó mà do kiến thức, trình độ thật sự của TS chỉ tới mức đó. Đáng báo động là môn toán ra đề dạng tự luận, TS chỉ cần viết đúng công thức hoặc vẽ được hình là có điểm nhưng lại có tới 3.600 TS không làm được ý nào của đề thi.
“Kết quả thi lần này đã phản ánh đúng chất lượng dạy và học của HS khối THCS. Có rất nhiều HS bị mất căn bản nhưng không được phát hiện, bồi dưỡng kịp thời” - ông Oanh nói.
Theo TTO