Thứ năm, 1/12/2016, 22h46

Tin quốc tế

Mỹ có kế hoạch lập cơ quan chống lại “ảnh hưởng bí mật” từ Nga. Sputnik đưa tin ngày 1-12, trang web của Hạ viện Mỹ cho biết với 390 phiếu thuận và 30 phiếu chống, Quốc hội nước này đã thông qua một dự luật chuẩn bị thành lập nhóm liên bộ đặc biệt nhằm “bóc trần ảnh hưởng bí mật” của Nga.

Myanmar: Các nhóm vũ trang tiếp tục tấn công tiền đồn ở miền Bắc. Truyền thông chính thức của Myanmar đưa tin ngày 1-12, một lực lượng phối hợp thuộc hai nhóm vũ trang sắc tộc Quân đội Độc lập Kachin (KIA) và Quân đội Giải phóng Dân tộc Ta’ang (TNLA) tiếp tục tấn công vào các tiền đồn ở Kutkai và Mongkoe, thuộc bang Shan, miền Bắc Myanmar trong 2 ngày qua.

Tòa án Saudi Arabia tuyên án tử hình ba đối tượng khủng bố. Hãng tin Al Arabiya đưa tin một tòa án của Saudi Arabia ngày 30-11 đã kết án tử hình ba đối tượng ở khu vực Qatif, miền Tây nước này, với các tội danh liên quan khủng bố. Một đối tượng khác bị kết án 12 năm tù giam. Cả bốn đối tượng trên bị cáo buộc tham gia một nhóm cực đoan tại Qatif cũng như sử dụng vũ khí để tấn công các trụ sở của cơ quan cảnh sát và một nhà tù.

Nga cảnh báo sẽ bắn hạ những tên lửa Ukraine gần Crimea. Theo tờ Gazeta.ru, ngày 1-12, Bộ Quốc phòng Nga đã cảnh báo sẽ bắn hạ những tên lửa Ukraine nếu chúng được phóng lên gần bán đảo Crimea trong thời gian nước này tập trận. Cảnh báo được công bố trong hệ thống thông báo hàng không (NOTAM), theo đó, Bộ Quốc phòng Nga ra cảnh báo “để đáp lại NOTAM của Ukraine” về thiết lập vùng cấm bay tại khu vực thuộc thông tin bay của thành phố Simpheropol và Odessa liên quan đến kế hoạch bắn tên lửa ngày 1 và 2-12.

Thủ phạm tấn công Đại học Ohio không có liên hệ với khủng bố. Ngày 30-11, Bộ An ninh nội địa Mỹ khẳng định thủ phạm trong vụ tấn công tại Trường Đại học Ohio khiến 11 người bị thương không có mối liên hệ với các tổ chức khủng bố. Tuy nhiên, Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) cho rằng hành động của nghi phạm Abdul Razak Ali Artan chịu ảnh hưởng từ tư tưởng bạo lực cực đoan của Anwar al-Awlaki, một phần tử thuộc mạng lưới khủng bố al-Qaeda, hay IS.

HĐBA LHQ ra nghị quyết mới trừng phạt Triều Tiên. Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc (HĐBA LHQ) ngày 30-11 bỏ phiếu đối với dự thảo nghị quyết cấm vận mới chống CHDCND Triều Tiên. Theo Reuters, các nhà ngoại giao cho biết 5 cường quốc có quyền phủ quyết trong HĐBA LHQ gồm Mỹ, Anh, Pháp, Nga và Trung Quốc đã đồng ý các biện pháp mới chủ yếu nhắm vào thu nhập từ xuất khẩu than đá của Bình Nhưỡng.

Pakistan tố Ấn Độ triển khai hơn 1 triệu quân ở khu vực biên giới. Ngày 1-12, mạng tin Business Standard dẫn phát biểu của phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Pakistan Nafees Zakaria cho rằng Ấn Độ đã triển khai hơn 1 triệu quân ở khu vực biên giới Jammu và Kashmir và đây là sự tập trung quân cao nhất ở một nơi trên thế giới. Ông Zakaria nhấn mạnh sự hiện diện quy mô lớn quân đội Ấn Độ ở khu vực sẽ gây trở ngại trong việc thực hiện các nghị quyết của Liên Hợp Quốc về vấn đề Kashmir.

Theo TTX. THX, Sputnik, Reuters, Yonhap, Gazeta.ru