Thứ ba, 17/1/2017, 19h24

Tin quốc tế

Hàn Quốc kêu gọi Nhật ngừng tuyên bố chủ quyền với đảo tranh chấp. Theo hãng thông tấn Yonhap, Hàn Quốc ngày 17-1 đã lên tiếng kêu gọi Nhật Bản ngừng tuyên bố chủ quyền đối với nhóm đảo mà Hàn Quốc cũng tuyên bố chủ quyền và gọi là Dokdo, trong khi Nhật Bản gọi là Takeshima.

Ấn Độ có thể trở thành trung tâm sản xuất quốc phòng toàn cầu. Ngày 17-1, Hãng thông tấn của Ấn Độ (PTI) dẫn phát biểu của Bộ trưởng Quốc phòng nước này Manohar Parrikar tại Trung tâm Nghiên cứu thuộc Tổ chức Nghiên cứu và Phát triển Quốc phòng (DRDO) mới đây cho rằng sự hợp tác giữa DRDO và các ngành công nghiệp đang biến Ấn Độ trở thành một trung tâm sản xuất quốc phòng toàn cầu.

Ông Lavrov cáo buộc tình báo Mỹ tuyển mộ nhà ngoại giao Nga. Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov ngày 17-1 đã lên tiếng cáo buộc tình báo Mỹ đang cố gắng mua chuộc các nhà ngoại giao Nga trong nhiều năm qua, đồng thời cáo buộc các nhà ngoại giao Mỹ có hoạt động gián điệp tại Nga.

Tỷ lệ ủng hộ ông Trump thấp kỷ lục so với các tổng thống đắc cử Mỹ. Tỷ lệ cử tri ủng hộ ông Donald Trump đang ở mức thấp nhất so với ba vị tổng thống đắc cử trước đó của Mỹ trong hơn một thập kỷ qua. Chỉ còn vài ngày nữa là đến ngày nhậm chức của Tổng thống đắc cử Trump, kết quả thăm dò dư luận của Viện Nghiên cứu Gallup công bố ngày 16-1 cho thấy có tới 55% cử tri bày tỏ cái nhìn tiêu cực về tỷ phú địa ốc này.

Ai Cập: Tấn công tại chốt kiểm soát, ít nhất 8 cảnh sát thiệt mạng. Bộ Nội vụ Ai Cập cho biết tối 16-1, ít nhất 8 cảnh sát đã thiệt mạng và 3 nhân viên an ninh bị thương khi các tay súng tấn công chốt kiểm soát al-Naqab, cách thành phố el-Kharga, thủ phủ tỉnh el-Wadi el-Gedid, Tây Nam nước này, 80km.

Theo TTX, Yonhap, Reuters, TRT, PTI, AFP