Thứ bảy, 18/2/2017, 20h44

Tin quốc tế

Malaysia bắt nghi phạm Triều Tiên liên quan tới cái chết của Kim Chol. Hãng tin BBC đưa tin sáng 18-2, cơ quan chức năng Malaysia đã bắt giữ một người đàn ông Triều Tiên có liên quan tới cái chết của một công dân Triều Tiên khác có tên là Kim Chol. Ông Kim Chol được cho là Kim Jong Nam, anh trai cùng cha khác mẹ của nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un.

Nam Mỹ chấn động vì vụ tham nhũng liên quan đến Tập đoàn Odebrecht. Các công tố viên 10 quốc gia Nam Mỹ (Brazil, Argentina, Chile, Colomia, Ecuardo, Mexico, Peru, Cộng hòa Dominica, Venezuela, Panama) vừa ký kết thỏa thuận thành lập lực lượng đặc nhiệm để chia sẻ thông tin về cuộc điều tra vụ hối lộ của tập đoàn xây dựng Brazil Odebrecht liên quan đến các dự án xây dựng trong khu vực.

NATO tìm cách hạ nhiệt căng thẳng trong quan hệ với Nga. Tổng Thư ký NATO Jens Stoltenberg vừa cho biết liên minh quân sự này đang nỗ lực để giảm căng thẳng với Nga. Tuy nhiên, ông cũng cho rằng, dù liên minh quân sự này đang cố gắng cải thiện quan hệ giữa hai bên, nhưng bất đồng vẫn tồn tại giữa NATO và Nga, đặc biệt liên quan tới cuộc xung đột ở miền Đông Ukraine.

Ai Cập bác bỏ đề xuất thành lập nhà nước Palestine tại Sinai. Bộ Ngoại giao Ai Cập đã bác bỏ những thông tin liên quan tới đề xuất thành lập một nhà nước Palestine tại Sinai, nói rằng ý tưởng này chưa bao giờ được thảo luận giữa các quan chức và người dân Ai Cập. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Ai Cập Ahmed Abu Zeid khẳng định bán đảo Sinai là lãnh thổ có chủ quyền của Ai Cập.

OSCE yêu cầu rút ngay vũ khí hạng nặng khỏi vùng chiến sự ở Ukraine. Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu (OSCE) vừa yêu cầu rút toàn bộ vũ khí hạng nặng ra khỏi khu vực giới tuyến quân sự ở miền Đông Ukraine. Lời kêu gọi của OSEC được đưa ra trong bối cảnh có cảnh báo về một sự leo thang chiến sự mới tại vùng Donbass.

Mỹ sẽ tham gia tích cực trong tiến trình giải quyết vấn đề Syria. Tại hội nghị Ngoại trưởng nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20) họp ở Bonn (Đức), Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson đã cam kết sẽ tham gia tích cực vào tiến trình giải quyết vấn đề Syria cùng với nhiều quốc gia và tổ chức khác.

Theo TTXVN, VOV, BBC