Thứ năm, 18/5/2017, 21h20

Tin quốc tế

“Tổng thống Mỹ Trump cung cấp tin tình báo Jordan cho Nga”. Trang mạng hãng tin Al Jazeera ngày 18-5 dẫn lời giới chức tình báo Jordan đương nhiệm và tiền nhiệm cho biết thông tin tình báo về kế hoạch gài bom trên máy bay mà Tổng thống Mỹ Donald Trump tiết lộ cho giới chức Nga có nguồn gốc từ các điệp viên Jordan, chứ không phải từ Israel.

Philippines thông báo ngừng nhận viện trợ của Liên minh châu Âu. Reuters đưa tin, Đại sứ Liên minh châu Âu (EU) tại Philippines Franz Jessen cho biết Manila đã thông báo với EU rằng họ sẽ ngừng nhận viện trợ phát triển từ khối này, qua đó khiến cho các chương trình hỗ trợ người nghèo và những khu vực xung đột ở miền Nam quốc gia Đông Nam Á có nguy cơ đổ vỡ.

Mỹ bắt đầu tiến hành bàn giao pháo M777 cho lục quân Ấn Độ. Mạng Zee News của Ấn Độ ngày 18-5 đưa tin, hai trong số 145 khẩu pháo cực nhẹ M777 do Tập đoàn BAE Systems tại Mỹ chế tạo sẽ được bàn giao cho lục quân Ấn Độ vào cuối tuần này.

Iran chỉ trích các biện pháp trừng phạt mới của chính quyền Mỹ. AFP đưa tin, ngày 18-5, Iran đã chỉ trích các biện pháp trừng phạt mới của Mỹ chống chương trình tên lửa đạn đạo của nước này, cho rằng hành động này sẽ gây phương hại tới việc thực thi thỏa thuận hạt nhân giữa Tehran với các cường quốc thế giới.

Đàm phán tái thống nhất Cộng hòa Cyprus kết thúc trong bế tắc. Ngày 17-5, Tổng thống Cộng hòa Cyprus Nicos Anastasiades thông báo cuộc đàm phán giữa các lãnh đạo hai cộng đồng người Cyprus gốc Thổ Nhĩ Kỳ và người Cyprus gốc Hy Lạp nhằm tìm giải pháp chấm dứt chia cắt trên hòn đảo này đã kết thúc mà không đạt được thỏa thuận cụ thể nào.

Theo TTX, Sputnik, Yonhap, AFP, BBC