Thứ bảy, 20/5/2017, 19h39

Tin quốc tế

Mỹ và Saudi Arabia công bố danh sách khủng bố chung đầu tiên. Mỹ và Saudi Arabia vừa công bố danh sách khủng bố chung đầu tiên giữa hai nước, trong đó nêu tên Hashem Safieddine - một thành viên chủ chốt của nhóm vũ trang Hồi giáo Hezbollah, một phong trào vũ trang của Liban, vốn bị Washington coi là một “tổ chức khủng bố nước ngoài”. Đây là lần đầu tiên Mỹ cùng một quốc gia khác lập danh sách khủng bố chung.

Tỷ lệ ủng hộ ông Donald Trump giảm xuống mức thấp nhất kể từ khi nhậm chức. Theo kết quả khảo sát của Reuters/Ipsos công bố ngày 19-5, có tới 56% người được hỏi không ủng hộ Tổng thống Mỹ Donald Trump. Nguyên nhân của sự giảm sút được cho là liên quan tới việc Tổng thống Donald Trump tiết lộ thông tin mật và can thiệp vào cuộc điều tra của FBI.

Triều Tiên tuyên bố tiếp tục tăng cường khả năng răn đe hạt nhân. Theo hãng thông tấn Yonhap của Hàn Quốc, ngày 20-5, Triều Tiên tuyên bố sẽ tăng cường hơn nữa khả năng răn đe hạt nhân trong bối cảnh Mỹ đang gia tăng sức ép với Bình Nhưỡng sau vụ phóng tên lửa đạn đạo tầm trung mới nhất của nước này. 

Campuchia bắt đầu chiến dịch vận động tranh cử hội đồng xã, phường. Ngày 20-5, các đảng phái chính trị tại Campuchia đã bắt đầu chiến dịch vận động tranh cử cho cuộc bầu cử hội đồng xã phường, được ấn định tổ chức vào ngày 4-6 tới. Tham gia tranh cử lần này có hơn 88.000 ứng cử viên thuộc 12 đảng phái chính trị, trong đó hai Đảng lớn nhất là Nhân dân cầm quyền (CPP) và Cứu quốc đối lập (CNRP).

Hơn 40 triệu cử tri Iran đi bỏ phiếu bầu tổng thống lần thứ 12. Theo các phương tiện truyền thông Iran, kết quả sơ bộ cho thấy số lượng cử tri đi bầu cử tổng thống nước này là hơn 40 triệu người (đạt tỷ lệ 70%), trong tổng số gần 56 triệu người có đủ điều kiện để bỏ phiếu trong cuộc bầu cử. Quá trình kiểm phiếu bắt đầu lúc 0 giờ sáng 20-5 (theo giờ địa phương) ngay sau khi cuộc bỏ phiếu kết thúc.

Theo TTXVN, VOV, Yonhap, Guardian