Thứ ba, 8/8/2017, 18h22

Tin quốc tế

Trung Quốc sẵn sàng “trả giá” cho việc trừng phạt Triều Tiên. Hãng tin Reuters ngày 8-8 dẫn lời Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị cho biết Trung Quốc là nước sẽ chịu thiệt hại nặng nề nhất từ lệnh trừng phạt mới của Liên hợp quốc đối với Triều Tiên do mối quan hệ kinh tế mật thiết giữa hai nước, nhưng cường quốc châu Á này sẽ luôn thực thi các nghị quyết của Liên hợp quốc.

Hàng trăm binh sỹ Ấn Độ sẽ tham gia tập trận chung với Mỹ. Ngày 8-8, mạng tin quốc phòng Ấn Độ cho biết quân đội nước này sẽ tham gia cuộc tập trận chung với Mỹ diễn ra vào tháng tới tại căn cứ liên quân Lewis-McChord ở Tacoma, Washington.

Triều Tiên dọa có hành động “vật chất” đáp trả nghị quyết của LHQ. Theo Yonhap, Triều Tiên ngày 8-8 đã lên tiếng đe dọa sẽ có những hành động “vật chất” để đáp lại việc Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc vừa thông qua một nghị quyết trừng phạt mới.

Tổng Thư ký Liên hợp quốc kêu gọi người dân Venezuela kiềm chế. Tổng Thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres ngày 7-8 đã kêu gọi mọi người dân Venezuela nỗ lực giảm căng thẳng và tham gia các cuộc đối thoại chính trị nhằm giải quyết những vướng mắc hiện nay.

Thủ tướng Thái Lan cảnh báo phe Áo vàng không được “manh động”. Truyền thông Thái Lan ngày 8-8 dẫn lời Thủ tướng Prayut Chan-ocha lên tiếng cảnh báo Liên minh Nhân dân vì Dân chủ (PAD) - phe Áo vàng không nên có bất kỳ động thái chính trị nào vi phạm luật pháp và Hiến pháp.

Theo TTX, THX, Yonhap, Reuters