Thứ ba, 12/9/2017, 22h04

Tin quốc tế

Trung Quốc-Australia tổ chức tập trận chung đầu tiên ở Côn Minh. Các lực lượng bộ binh của Trung Quốc và Australia đã bắt đầu đợt tập huấn quân sự chung mang tên “Tập trận Gấu trúc - Chuột túi 2017” (Panda-Kangaroo 2017) tại cơ sở huấn luyện của Bộ Tư lệnh Chiến khu miền Nam ở thủ phủ Côn Minh của tỉnh Vân Nam, Tây Nam Trung Quốc.

Quốc hội Campuchia bỏ phiếu truy tố lãnh đạo đảng đối lập CNRP. Reuters đưa tin, ngày 11-9, Quốc hội Campuchia đã bỏ phiếu cho phép truy tố lãnh đạo đảng đối lập Cứu nguy dân tộc (CNRP) đối lập Kem Sokha với tội danh phản quốc, trong bối cảnh động thái này vấp phải sự chỉ trích của các nước phương Tây và đảng CNRP coi đây là cáo buộc vô lý.

Hội đồng Bảo an thông qua nghị quyết trừng phạt mới đối với Triều Tiên. Sáng sớm 12-9 theo giờ Hà Nội, toàn bộ 15 nước ủy viên Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc đã nhất trí thông qua nghị quyết mới tăng cường các lệnh trừng phạt đối với Bình Nhưỡng nhằm đáp trả vụ thử hạt nhân thứ sáu của Triều Tiên hôm 3-9.

Biện pháp trừng phạt cứng rắn nhất trong nghị quyết mới này là cấm toàn bộ hàng xuất khẩu dệt may của Triều Tiên. Năm ngoái, ngành công nghiệp dệt may đã mang lại doanh thu gần 1 tỷ USD cho Bình Nhưỡng.

Saudi Arabia triệt phá âm mưu tấn công trụ sở Bộ Quốc phòng. Hãng thông tấn chính thức SPA của Saudi Arabia ngày 11-9 cho biết lực lượng an ninh nước này đã triệt phá một âm mưu tấn công bom tự sát nhằm vào trụ sở Bộ Quốc phòng ở thủ đô Riyadh. Theo các quan chức Saudi Arabia, hai kẻ tình nghi đánh bom được xác định là công dân Yemen dùng tên giả và đang sinh sống tại Saudi Arabia.

Nga ký thỏa thuận bán hệ thống phòng thủ tên lửa S-400 cho Thổ Nhĩ Kỳ. Ngày 12-9, Thổ Nhĩ Kỳ thông báo đã ký với Nga thỏa thuận mua hệ thống phòng thủ tên lửa S-400, có khả năng tấn công mọi mục tiêu trong bán kính 400km ở độ cao lên tới 35km.

Cảnh sát Đan Mạch phát hiện hành lý khả nghi tại sân bay Copenhagen. Ngày 12-9, cảnh sát Đan Mạch đang tiến hành điều tra một hành lý khả nghi sau khi thông báo đóng cửa nhà ga số 2 của sân bay Copenhagen.

Tổng thống Mỹ Trump cân nhắc chiến lược cứng rắn hơn đối với Iran. Theo AFP, một số quan chức cao cấp của Mỹ mới đây tiết lộ rằng Tổng thống nước này Donald Trump đang xem xét một chiến lược, theo đó Mỹ sẽ có những phản ứng cứng rắn hơn đối với các lực lượng của Iran.

Theo TTX, THX, Yonhap, Reuters, Sputnik, AFP