Thứ ba, 10/10/2017, 22h29

Tin quốc tế

Mỹ điều tàu ngầm trang bị vũ khí hạt nhân tới Hàn Quốc. Ngày 10-10, Nhật báo Chosun Ilbo đưa tin tàu ngầm Michigan có trang bị vũ khí hạt nhân của Mỹ sẽ tới Hàn Quốc vào cuối tuần này, như một lời cảnh báo đối với những mối đe dọa từ Triều Tiên. Nguồn tin này cũng cho biết việc đưa Michigan tới Hàn Quốc cùng với sự hiện diện của tàu sân bay Ronald Reagan tại một căn cứ khác ở Nhật Bản cho thấy quyết tâm ngăn chặn các mối đe dọa từ chương trình phát triển hạt nhân và tên lửa của Triều Tiên.

Hàn Quốc kêu gọi Triều Tiên không vi phạm các quyền sở hữu. THX đưa tin, ngày 10-10, Bộ Thống nhất Hàn Quốc kêu gọi Triều Tiên không vi phạm những quyền sở hữu của các công ty Hàn Quốc vốn điều hành các nhà máy ở khu công nghiệp chung Kaesong đang bị đóng cửa.

Iran tuyên bố sẵn sàng đáp trả các động thái của Mỹ. Ngày 10-10, giới chức Iran đã ra lời cảnh báo sẵn sàng đáp trả mọi hành động của Mỹ nhằm đưa Lực lượng Vệ binh cách mạng Iran (IRGC) vào danh sách tổ chức khủng bố. Phát triển trên Đài Truyền hình Press TV, Ngoại trưởng Iran Mohammad Javad Zarif tuyên bố Tehran sẽ trả đũa nếu Tổng thống Mỹ Donald Trump “phạm lỗi chiến lược” khi đưa IRGC vào danh sách khủng bố.

Trung Quốc tuyên bố kỷ luật 2 cựu Phó Thị trưởng Trùng Khánh. Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc (CCDI) ngày 9-10 đã thông báo về hình thức kỷ luật đối với hai cựu Phó Thị trưởng thành phố Trùng Khánh.  CCDI cho biết Hà Đỉnh, nguyên Phó Thị trưởng kiêm Giám đốc Công an Trùng Khánh, đã tham gia vào các hoạt động mê tín dị đoan trong một thời gian dài, và có hành vi chống lại hoạt động điều tra của cơ quan chức năng. Cựu Phó Thị trưởng Trùng Khánh là Mộc Hoa Bình cũng đã bị xử lý kỷ luật vì hành vi thiếu trách nhiệm nghiêm trọng trong công tác hoạch định chính sách đối với các dự án lớn và vi phạm quy định về báo cáo thông tin cá nhân.

Tây Ban Nha cảnh báo đáp trả nếu Catalonia đơn phương tuyên bố độc lập. Phát biểu ngày 9-10, Phó Thủ tướng Tây Ban Nha Soraya Saenz de Santamaria nhấn mạnh nếu Thủ hiến Catalonia Carles Puigdemont đơn phương tuyên bố độc lập cho vùng tự trị này, Chính phủ Tây Ban Nha sẵn sàng “đáp trả”,  nhưng đồng thời sẽ cố gắng giảm thiểu các tác động tiêu cực đến người.

Theo TTX, THX, AFP, Reuters, Yonhap