Thứ ba, 17/10/2017, 23h00

Tin quốc tế

Tây Ban Nha bắt giữ 2 thủ lĩnh đòi độc lập ở Catalonia. Ngày 16-10, một thẩm phán Tòa án tối cao Tây Ban Nha đã ra lệnh bắt giữ Jordi Sanchez và Jordi Cuixart, thủ lĩnh 2 nhóm ủng hộ độc lập tại Catalonia, với cáo buộc kích động nổi loạn. Ngay sau khi có lệnh bắt giữ trên, người phát ngôn chính quyền Catalonia, ông Jordi Turull cho rằng đây là một “hành động khiêu khích” của Chính phủ Tây Ban Nha. Trong khi đó, 2 nhóm Omnium và ANC đã ngay lập tức kêu gọi người dân Catalonia tiến hành biểu tình phản đối trong ngày 17-10. Hàng trăm người ủng hộ độc lập cũng đã tập trung bên ngoài các tòa nhà chính quyền của vùng Catalonia.

Trong diễn biến liên quan, Chính phủ Tây Ban Nha ngày 16-10 cũng cảnh báo Thủ hiến Catalonia Puigdemont phải đưa ra câu trả lời rõ ràng rằng “có” hoặc “không” tuyên bố Catalonia tách khỏi Tây Ban Nha trước 10 giờ giờ địa phương ngày 19-10 tới (15 giờ cùng ngày, giờ Việt Nam).

Hàn Quốc quan ngại về việc Thủ tướng Abe gửi đồ lễ tới đền Yasukuni. Hãng thông tấn Yonhap cho biết ngày 17-10, phát biểu tại một cuộc họp báo thường kỳ, người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Hàn Quốc Noh Kyu-duk nêu rõ: “Chính phủ Hàn Quốc bày tỏ quan ngại về việc nhiều chính trị gia cấp cao của Nhật Bản lại gửi đồ lễ tới đền Yasukuni, nơi tôn vinh lịch sử về chiến tranh xâm lược của Nhật Bản. Nhật Bản cần cho thấy thái độ hối hận thông qua cách hành xử chân thành dựa trên sự công nhận đúng đắn về lịch sử.”

Triều Tiên tuyên bố ưu tiên phát triển tên lửa hơn ngoại giao. Phát biểu với CNN, một quan chức Triều Tiên cho rằng biện pháp ngoại giao vẫn là một lựa chọn, song “trước khi chúng tôi có thể tham gia vào biện pháp ngoại giao với chính quyền của Tổng thống Donald Trump, chúng tôi muốn gửi một thông điệp rõ ràng rằng Cộng hòa Dân chủ nhân dân Triều Tiên có khả năng phòng thủ và tấn công đáng tin cậy nhằm chống lại bất cứ sự xâm lược nào từ Mỹ.”

Tổng thống Philippines tuyên bố giải phóng thành phố Marawi. Reuters và Straitstimes cùng đưa tin, ngày 17-10, Tổng thống Philippines Rodrigo Duterter tuyên bố thành phố Marawi ở miền Nam nước này đã được giải phóng từ tay các phiến quân Hồi giáo có quan hệ với tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng, những kẻ đã kiểm soát trung tâm thành phố này trong 148 ngày.

Đánh bom liều chết ở Afghanistan, gần 60 người thương vong. AFP đưa tin ngày 17-10, một vụ đánh bom liều chết đã xảy ra tại trung tâm huấn luyện cảnh sát ở thủ phủ Gardez của tỉnh Paktia, miền Đông Nam Afghanistan giáp với Pakistan. Vụ tấn công làm ít nhất 15 người chết và hơn 40 người bị thương.

Nga tuyên bố chiến dịch chống khủng bố tại Syria sắp kết thúc. Sputnik đưa tin, ngày 16-10, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu khẳng định chiến dịch chống khủng bố tại Syria đang dần đi đến hồi kết.

Theo TTX, Yonhap, Reuter, Sputniks, AFP, CNN