Thứ năm, 19/10/2017, 21h20

Tin quốc tế

+ Trung Quốc đã lập án điều tra đối với 43 ủy viên Trung ương. Sáng 19-10, tại Trung tâm Thông tin về Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 19 của Đảng Cộng sản Trung Quốc, cuộc họp báo về công tác tăng cường xây dựng Đảng, quản lý nghiêm minh toàn diện đối với Đảng viên đã diễn ra.

Trong buổi họp báo, Phó Bí thư Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc Dương Hiểu Độ cho biết kể từ Đại hội 18 đến nay, Trung Quốc đã tiến hành lập án điều tra đối với 440 cán bộ cấp tỉnh, bộ và cán bộ thuộc quản lý của Ban Tổ chức Trung ương, trong đó có 43 Ủy viên Trung ương, Ủy viên Trung ương dự khuyết khóa 18; 9 người thuộc Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương; hơn 8.900 cán bộ cấp cục, sở, và 63.000 cán bộ cấp huyện, phòng.

+ Tây Ban Nha ra điều kiện mới cho chính quyền vùng Catalonia. Ngày 18-10, hãng tin AFP dẫn nguồn tin Chính phủ Tây Ban Nha cho biết trước đó, Madrid đã cảnh báo Thủ hiến vùng Catalonia Carles Puigdemont rằng nếu ông không từ bỏ nỗ lực tuyên bố độc lập, Chính phủ trung ương sẽ bắt đầu xem xét các thủ tục áp đặt quyền điều hành trực tiếp đối với khu vực Đông Bắc này, một diễn biến mới trong cuộc khủng hoảng chính trị tồi tệ nhất ở “xứ sở bò tót” nhiều thập kỷ qua.

Mặc dù vậy, trong cuộc họp tại Catalonia ngày 18-10, ông Puigdemont khẳng định sẽ chính thức tuyên bố độc lập nếu chính quyền trung ương Tây Ban Nha bắt đầu tiến trình đình chỉ quyền tự trị của vùng này vào ngày 19-10.

+ Tổng thống Somalia tuyên bố quyết tâm chống Shabaab sau vụ đánh bom. Tổng thống Somalia Mohamed Abdullahi Mohamed ngày 18-10 đã đưa ra tuyên bố nêu trên trước hàng nghìn người tập trung ở thủ đô Mogadishu để tưởng niệm các nạn nhân thiệt mạng trong loạt vụ đánh bom đẫm máu nhất vừa xảy ra tại nước này khiến ít nhất 276 người thiệt mạng và 300 người bị thương.

Theo TTX, THX, AFP, TASS, Reuters, Yonhap