Thứ ba, 29/12/2015, 20h43

Tin quốc tế

Khoảng 4.000 người di cư đã được cứu. Cơ quan chức năng Italy cho biết khoảng 4.000 người di cư và tị nạn đã được cứu trên vùng biển giữa Italy và Bắc Phi trong tuần cuối cùng của năm 2015, dịp nghỉ lễ Giáng sinh và đón chào năm mới.

Chiến binh nhóm IS đã hành quyết 30 thanh thiếu niên ở Iraq. Theo hãng Sputnik, ngày 29-12, kênh truyền hình “Al Sumaria” của Iraq đưa tin các chiến binh của nhóm khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) đã hành quyết 30 thanh thiếu niên khi họ từ chối tham gia vào các hành động quân sự chống lại lực lượng Chính phủ Iraq ở thành phố Ramadi.

Trung Quốc cách chức một quan chức Quốc hội vì tư lợi cá nhân. Hãng thông tấn Tân Hoa ngày 28-12 đưa tin ông Dương Thiệu Thừa - một quan chức thuộc văn phòng Ủy ban Thường vụ Đại hội Đại biểu Nhân dân toàn quốc (NPC - Quốc hội) Trung Quốc đã bị cách chức và khai trừ khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc (CPC) vì vi phạm kỷ luật nghiêm trọng.

Xả súng tại một nhà hàng ở Mexico, ít nhất 4 người thiệt mạng. Ít nhất 4 người đã thiệt mạng trong vụ xả súng tại một nhà hàng ở miền Nam Mexico. Chính quyền địa phương cho biết 4 kẻ cầm súng đã tiến vào một nhà hàng tại Sabana Grande, một khu dân cư gần thành phố Iguala, bang miền Nam Guerrero và nổ súng vào đám đông.

AFP bình chọn Thủ tướng Đức Angela Merkel là nhân vật có ảnh hưởng nhất năm 2015. Hãng thông tấn Pháp AFP đã bình chọn Thủ tướng Đức Angela Merkel là nhân vật có ảnh hưởng lớn nhất thế giới năm 2015 sau khi nữ chính trị gia này để lại dấu ấn đặc biệt trong việc góp phần giải quyết cuộc khủng hoảng di cư tồi tệ nhất tại châu Âu và tài chính tại Hy Lạp.

Theo AFP, TTX, AP, Tân Hoa Xã