Chủ nhật, 17/12/2017, 01h18

Tin quốc tế

+ Các nước Arab tìm cách đáp trả quyết định của Mỹ về Jerusalem. Cuối tuần qua, các nhà ngoại giao có mặt tại trụ sở Liên hợp quốc ở New York (Mỹ) cho biết hôm nay (18-12) các nước Arab có thể đệ trình lên HĐBA Liên hợp quốc một dự thảo nghị quyết phản đối việc công nhận Jerusalem là thủ đô của Israel.

+ Chính phủ Venezuela và phe đối lập tiến hành vòng đối thoại mới. Chính phủ Venezuela và phe đối lập nước này vừa tiến hành vòng đối thoại mới tại Cộng hòa Dominicana, nhằm tìm kiếm giải pháp cho cuộc khủng hoảng sâu sắc đang diễn ra tại quốc gia Nam Mỹ.

+  Quân đội Israel bắn chết 4 người Palestine, làm bị thương 150 người. Quân đội Israel cuối tuần qua đã bắn chết 4 người Palestine và làm 150 người khác bị thương trong bối cảnh đặc phái viên của Tổng thống Donald Trump về Trung Đông Jason Greenblatt sẽ quay trở lại Israel vào tuần này để tham gia các cuộc thảo luận liên quan đến những nỗ lực hòa bình.

+ Canada cho phép doanh nghiệp xuất khẩu vũ khí cấm sang Ukraine. Sau một thời gian xem xét, Chính phủ Canada đã chính thức cho phép các doanh nghiệp sản xuất vũ khí của nước này bán một số loại vũ khí cấm như súng ngắn điện và vũ khí tự động sang Ukraine. Chính phủ Canada sẽ xem xét cụ thể từng giấy phép để đảm bảo phù hợp với các nghĩa vụ quốc tế, chính sách đối ngoại và các ưu tiên quốc phòng của nước này.

+ Mỹ không coi ICBM mới của Triều Tiên là mối đe dọa thật sự. Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ James Mattis cuối tuần qua cho rằng chương trình phát triển tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM) của Triều Tiên chưa đặt ra mối đe dọa cấp bách đối với Mỹ.

+ Liban ấn định ngày tổng tuyển cử bầu Quốc hội. Bộ trưởng Bộ Nội vụ Liban Nohad Mashnouk vừa ký sắc lệnh tổ chức cuộc bầu cử quốc hội vào ngày 6-5-2018. Cuộc bầu cử quốc hội này được chờ đợi từ rất lâu, bởi cơ quan lập pháp của Liban đã phải kéo dài nhiệm kỳ 3 lần kể từ sau cuộc bầu cử năm 2009 trong khi nhiệm kỳ của cơ quan này chỉ là 4 năm.

+ Đảng cực hữu tham gia chính phủ liên minh cầm quyền ở Áo. Thủ lĩnh đảng Nhân dân (OVP) của Áo, Sebastian Kurz thông báo đã đạt được thỏa thuận liên minh với đảng Tự do (FPO) theo đường lối chống người nhập cư, qua đó mở đường cho Áo trở thành quốc gia Tây Âu duy nhất có một đảng cực hữu tham gia chính phủ.

+ Cảnh sát Israel thẩm vấn Thủ tướng về nghi án tham nhũng. Cảnh sát điều tra Israel cuối tuần qua tiếp tục thẩm vấn Thủ tướng nước này, ông Benjamin Netanyahu liên quan đến bê bối tham nhũng. Đây lần thứ 7 ông Netanyahu bị thẩm vấn trong khuôn khổ cuộc điều tra về vụ bê bối kéo dài gần 1 năm qua này.

Theo TTXVN, VOV, Reuters