Thứ năm, 31/12/2015, 21h38

Tin quốc tế

Đánh bom tại Syria, hơn 40 người thương vong. Theo AP, 16 người chết và 30 người bị thương trong 3 vụ nổ bom ở 3 nhà hàng tại thành phố Qamishli, tỉnh Hasakeh phía Đông Bắc Syria vào ngày 30-12 (giờ địa phương). Tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng đã nhận trách nhiệm gây ra vụ tấn công.

Trung Quốc khai trừ Đảng nguyên Thứ trưởng Bộ Bảo vệ Môi trường. Tân Hoa xã đưa tin Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương Trung Quốc (CCDI) ngày 31-12 thông báo sau một cuộc điều tra về tham nhũng, nguyên Thứ trưởng Bộ Bảo vệ Môi trường, ông Trương Lực Quân đã bị cách chức và khai trừ khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc.

Tổng thống Mỹ Barack Obama thăm Đức vào cuối tháng 4-2016. Báo chí Đức ngày 30-12 đưa tin, Tổng thống Mỹ Barack Obama sẽ tới thăm Đức vào cuối tháng 4-2016 để gặp Thủ tướng nước chủ nhà Angela Merkel và tham dự Hội chợ công nghiệp Hannover khi Mỹ là đối tác chính tham dự hội chợ trong năm 2016.

Thủ tướng Đức lạc quan về khả năng giải quyết khủng hoảng di cư. Trong thông điệp năm mới 2016, Thủ tướng Đức Angela Merkel đã bày tỏ lạc quan về khả năng giải quyết được cuộc khủng hoảng người tị nạn hiện nay, đồng thời kêu gọi người dân Đức đoàn kết.

Liên bang Nga: Xả súng tại Cộng hòa Dagestan, 11 người thương vong. Cơ quan điều tra Nga cho biết đã mở cuộc điều tra hình sự về vụ xả súng tại pháo đài Naryn Kala - di sản thế giới được UNESCO công nhận, ở thành phố Derbent trên biển Caspi thuộc Cộng hòa Dagestan. Theo Interfax, vụ việc xảy ra lúc 23 giờ 30 phút (giờ địa phương) ngày 29-12 khi nhóm du khách đang tham quan trên đài quan sát của pháo đài thì bị nhóm các tay súng bắn từ khu rừng bên dưới gần đó làm 1 người thiệt mạng và 10 người bị thương, trong đó có 4 người bị thương nặng.

Theo AP, AFP, TTX, Tân Hoa Xã