Thứ năm, 18/1/2018, 21h24

Tin quốc tế

+ Hàn Quốc và Triều Tiên khôi phục đường dây nóng quân sự. Reuters đưa tin ngày 18-1, hãng thông tấn Yonhap dẫn nguồn tin thuộc các lực lượng vũ trang Hàn Quốc cho hay nước này đã hoàn tất việc nối lại đường dây nóng quân sự với Triều Tiên nhằm ngăn chặn những sự cố tại Hoàng Hải.

+ Hai công dân Mỹ và hai công dân Canada bị bắt cóc tại Nigeria. Ngày 18-1, giới chức an ninh Nigeria thông báo hai công dân Mỹ cùng hai công dân Canada đã bị bắt cóc ở bang miền Bắc Kaduna. Đây là vụ bắt cóc mới nhất nhằm vào người nước ngoài xảy ra tại quốc gia Tây Phi này.

+ Ấn Độ thử thành công tên lửa có khả năng mang đầu đạn hạt nhân. Ngày 18-1, từ bãi thử tổng hợp (ITR) trên đảo Abdul Kalam ngoài khơi bờ biển Odisha, Ấn Độ đã phóng thử thành công tên lửa đạn đạo liên lục địa đất đối đất có khả năng mang đầu đạn hạt nhân Agni-5 do nước này tự phát triển.

+ Nhật Bản-Australia tăng cường hợp tác an ninh và quốc phòng. Ngày 18-1, Thủ tướng Australia Malcolm Turnbull đã bắt đầu chuyến thăm Nhật Bản. Theo kế hoạch, ông Turnbull sẽ hội đàm với người đồng cấp nước chủ nhà Shinzo Abe về việc thắt chặt hơn nữa mối quan hệ an ninh và quốc phòng song phương.

+ Mỹ chưa có kế hoạch dời đại sứ quán đến Jerusalem trong vòng 1 năm tới. Tổng thống Mỹ Donald Trump đã bác bỏ thông tin cho rằng Washington sẽ dời đại sứ quán tại Israel tới thành phố Jerusalem trong vòng 1 năm tới, sau khi Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu bày tỏ hy vọng rằng động thái gây tranh cãi trên sẽ diễn ra trong khoảng thời gian này.

Theo TTXVN, Reuters, News Nation