Thứ ba, 30/1/2018, 21h43

Tin quốc tế

+ Anh và EU bất đồng về các quy định trong giai đoạn chuyển tiếp. TTXVN dẫn nguồn tin Chính phủ Anh ngày 29-1 cho hay Thủ tướng Anh Theresa May sẽ bác bỏ đề xuất của Liên minh châu Âu (EU) về giai đoạn chuyển tiếp sau khi Anh rời EU, còn gọi là Brexit.

+ Mỹ tuyên bố không cần áp thêm các biện pháp trừng phạt Nga. AFP đưa tin, Chính phủ Mỹ ngày 29-1 cho biết, nhiều chính phủ trên thế giới đã hủy bỏ các hợp đồng tiềm năng trị giá tới hàng tỷ USD với các công ty vũ khí của Nga, do đó Washington không cần áp thêm các biện pháp trừng phạt mới để răn đe Moskva.

+ Quan chức Nhật Bản hối thúc thực hiện cơ chế liên lạc với Trung Quốc. Ngoại trưởng Nhật Bản Taro Kono ngày 30-1 cho biết, các quan chức quốc phòng nước này và Trung Quốc cần nhanh chóng đạt được thỏa thuận cuối cùng về cơ chế liên lạc trên biển, trên không và sớm triển khai các cơ chế này để giảm thiểu các yếu tố gây tổn hại tới quan hệ song phương.

+ Nga mở một điểm bỏ phiếu bầu cử tổng thống tại Bình Nhưỡng. Theo Sputniknews, Đại sứ quán Nga ngày 30-1 thông báo một điểm bỏ phiếu sẽ được mở tại phòng lãnh sự thuộc Đại sứ quán Nga tại thủ đô Bình Nhưỡng của Triều Tiên dù chỉ có duy nhất một công dân Nga Vladimir Li thường trú tại đây.

Cuộc bầu cử Tổng thống Nga dự kiến diễn ra vào ngày 18-3 trong khi các chiến dịch chính thức đã khởi động từ ngày 18-12-2017.

+ Qatar mở rộng căn cứ cho quân đội Mỹ hiện diện lâu dài. TTXVN ngày 29-1, phát biểu tại một diễn đàn ở Washington, Bộ trưởng Quốc phòng Qatar Khalid bin Mohammad Al Attiyah cho biết Chính phủ nước này đang mở rộng căn cứ không quân Al Udeid của quân đội Mỹ và muốn Mỹ hiện diện “lâu dài” tại căn cứ này.

+ Tiêm kích Su-27 của Nga chặn máy bay do thám Mỹ tại Biển Đen. Bộ Quốc phòng Nga cho biết ngày 29-1, các phương tiện giám sát không phận trên các khu mặt nước trung lập của Biển Đen phát hiện một mục tiêu không xác định trên không đang bay tới gần không phận của nước này.

Không quân Nga đã lập tức điều máy bay tiêm kích Su-27 tới chặn mục tiêu và nhận diện đây là máy bay do thám “Aries II” của Hải quân Mỹ.

Theo TTX, Kyodo, AFP, Reuters, Sputniknews