Thứ năm, 9/8/2018, 21h50

Tin quốc tế

+ Hai miền Triều Tiên sẽ thảo luận cấp cao tại làng Panmunjom. THX và Yonhap dẫn Bộ Thống nhất Hàn Quốc ngày 9-8 cho biết hai miền Triều Tiên đã nhất trí tiến hành thảo luận cấp cao vào ngày 13-8 tới tại làng đình chiến Panmunjom. Cuộc gặp nhằm rà soát việc thực thi các thỏa thuận đạt được tại các cuộc gặp thượng đỉnh liên Triều trước đây, đồng thời thảo luận công tác chuẩn bị cho cuộc gặp mới giữa hai nhà lãnh đạo.

+ Ông Dương Khiết Trì dự tham vấn an ninh chiến lược Trung-Nga. Theo THX, ngày 9-8, Bộ Ngoại giao Trung Quốc thông báo, ông Dương Khiết Trì sẽ tham dự vòng tham vấn an ninh chiến lược Trung-Nga lần thứ 14 được tổ chức tại Nga, từ ngày 14 đến 17-8. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Lục Khảng cho biết thêm, Thư ký Hội đồng An ninh Nga Nikolai Patrushev đã mời ông Dương Khiết Trì tham dự vòng tham vấn lần này.

+ Israel không kích dải Gaza. Ngày 9-8, Bộ Y tế Gaza cho biết, một phụ nữ mang thai cùng con gái một tuổi của cô và một tay súng thuộc phong trào Hồi giáo Hamas đã thiệt mạng trong các cuộc không kích của Israel tại Dải Gaza tối 8-8. Vụ việc trên diễn ra trong bối cảnh xung đột giữa Israel và phong trào Hồi giáo Hamas đang gia tăng.

+ Nga chỉ trích Mỹ áp đặt trừng phạt mới sau vụ Skripal bị đầu độc. Theo AP, Đại sứ quán Nga tại Mỹ chỉ trích Washington xúc tiến áp đặt các biện pháp trừng phạt nhằm vào Moskva sau vụ cựu điệp viên Sergei Skripal và con gái nghi bị đầu độc tại Anh hồi đầu năm nay.

+ Venezuela yêu cầu Mỹ dẫn độ kẻ chủ mưu vụ tấn công Tổng thống Maduro. Theo phóng viên TTXVN tại Buenos Aires, ngày 8-8, Bộ trưởng Ngoại giao Venezuela Jorge Arreaza thông báo đã gửi toàn bộ những bằng chứng mà cơ quan chức năng nước này thu thập được liên quan tới vụ tấn công Tổng thống Nicolas Maduro cho Đại diện Mỹ tại Caracas James Story, đồng thời yêu cầu Washington hợp tác và cho phép dẫn độ các đối tượng liên quan trong vụ việc nghiêm trọng này, hiện đang sinh sống ở Mỹ, về nước để xét xử theo pháp luật.

+ Tổng thống Iran Hassan Rouhani tuyên bố Mỹ không đáng tin. Theo Reuters ngày 9-8, trong cuộc gặp với Ngoại trưởng Triều Tiên, Tổng thống Iran Hassan Rouhani cho rằng Mỹ không đáng tin, trong bối cảnh Washington đang tìm kiếm một thỏa thuận để kiềm chế chương trình hạt nhân và tên lửa của Bình Nhưỡng.

Theo TTX, THX, Yonhap, Reuters, AP