Thứ ba, 26/7/2016, 20h27

Tin quốc tế

Tấn công bằng dao tại trung tâm người khuyết tật ở Nhật Bản, hàng chục người thương vong. Một người đàn ông cầm dao tấn công Trung tâm Chăm sóc người khuyết tật Tsukui Yamayuri En (Tsukui Lily Garden) ở Sagamihara, tỉnh Kanagawa, phía Tây thủ đô Tokyo, khiến ít nhất 19 người chết và hàng chục người bị thương nặng. Theo Kyodo, vào khoảng 3 giờ sáng nay 26-7, Cảnh sát tỉnh Kanagawa đã bắt giữ Satoshi Uematsu, 26 tuổi, khi nghi phạm tự lái xe đến đồn cảnh sát Tsukui, nhận đã gây ra vụ tấn công. Trong số 28 người bị thương có 16 người trong tình trạng nghiêm trọng. Các nạn nhân được đưa đến 6 bệnh viện ở Tây Tokyo.

Vụ đảo chính ở Thổ Nhĩ Kỳ: Chính quyền Ankara công bố lệnh bắt giữ 42 nhà báo. Ngày 26-7 (giờ VN), truyền thông Thổ Nhĩ Kỳ đưa tin giới chức nước này đã công bố lệnh bắt giữ 42 nhà báo nhằm phục vụ điều tra cuộc đảo chính quân sự bất thành xảy ra vào đêm 15-7. Trong số 42 nhà báo bị lệnh bắt giữ có cựu nghị sĩ, đồng thời cũng là nhà bình luận nổi tiếng Nazli Ilicak. Hiện ông Ilicak đang đi du lịch.

Trung Quốc tiếp tục khai trừ Đảng và truy tố các quan chức cấp cao. Theo Tân Hoa xã/Reuters, Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương Trung Quốc (CCDI) ngày 26-7 thông báo ông Dương Chấn Siêu - nguyên Phó Tỉnh trưởng An Huy, miền Đông nước này, đã bị khai trừ khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc (CPC). Cùng ngày, CCDI cũng ra thông cáo cho biết Trung Quốc sẽ truy tố nguyên Phó Tỉnh trưởng Tứ Xuyên Lý Thành Vân với cáo buộc tham nhũng và lạm quyền. Trong năm 2015, Đảng Cộng sản Trung Quốc đã trừng phạt gần 300.000 đảng viên vì tội tham nhũng.

Lại đánh bom liều chết ở Iraq làm hơn 40 người thương vong. Reuters đưa tin các nguồn tin cảnh sát và bệnh viện ở Iraq cho biết, sáng 26-7 (giờ VN), một vụ đánh bom xe liều chết xảy ra ở phía Đông Bắc của thủ đô Baghdad đã làm ít nhất 14 người thiệt mạng và hơn 30 người khác bị thương.

Theo Kyodo, Reuters, AP, TTX, THX