Thứ hai, 3/5/2010, 16h05

Tin vắn

Nước Úc sẽ trở thành quốc gia đầu tiên trên thế giới cấm in logo và nhãn hiệu trên gói thuốc lá. Trên đó, chỉ có dòng chữ cảnh báo về tác hại của nạn hút thuốc lá mà thôi. Úc đã cấm quảng cáo thuốc lá và cấm hút thuốc lá nơi công cộng như tại văn phòng làm việc và quán ăn. Biện pháp mới này dự kiến được áp dụng từ năm 2012.
Giấc mơ giúp nạp năng lượng cho não - đó là kết quả nghiên cứu mới nhất của các nhà khoa học thuộc Trường ĐH Y Harvard (Mỹ).Theo đó, những người có giấc ngủ ngắn (chợp mắt) hoặc ngủ sâu với những giấc chiêm bao sau một ngày làm việc trí óc căng thẳng, mệt mỏi sẽ làm việc hiệu quả hơn so với những người không ngủ hoặc ngủ mà không nằm mơ. Nghiên cứu này sẽ được các nhà khoa ứng dụng để đưa ra một phương pháp học tập và luyện trí nhớ hiệu quả hơn.
TS. Nguyễn Văn Kính, Giám đốc Bệnh viện Bệnh nhiệt đới TW vừa cho biết, trong một tuần qua, BV đã tiếp nhận điều trị cho 4 bệnh nhân nhiễm liên cầu khuẩn (một loại vi khuẩn lây từ lợn sang người do ăn thịt lợn chưa nấu chín kỹ), trong đó 2 bệnh nhân nặng phải thở máy. Theo TS. Kính, mặc dù chưa phát thành dịch nhưng mỗi ngày BV cũng tiếp nhận 1-2 trường hợp nghi nhiễm liên cầu khuẩn nhập viện với các triệu chứng sốt cao, khó thở, tiêu chảy, trên da xuất hiện các mảng xuất huyết hoại tử, suy gan... TS. Kính cảnh báo, trước tình hình dịch bệnh trên gia súc diễn biến phức tạp, người dân, nhất là người dân ở các vùng dịch cần hết sức cảnh giác, đảm bảo ăn chín, uống sôi, không giết mổ và ăn thịt lợn bệnh. 
H.L (tổng hợp)