Thứ ba, 21/3/2017, 22h14

Tin vắn

Uống kháng sinh nhiều dễ... tổn thọ. Theo một thử nghiệm về việc dùng kháng sinh trên loài ong mật của các nhà khoa học thuộc Đại học Texas (Mỹ) cho thấy, nếu cho uống kháng sinh theo định kỳ thì ong sẽ chết sớm hơn so với những con không dùng. Nhóm nghiên cứu phát hiện nguyên nhân đa số ong chết do tình trạng nhiễm trùng lây lan, kháng sinh đã tiêu diệt phần lớn các vi khuẩn có lợi trong ruột, tạo cơ hội cho loại vi khuẩn có hại sinh sôi. Nhiều vi khuẩn trong đó cũng có ở hệ tiêu hóa người. Các nhà khoa học cho rằng, chỉ nên dùng kháng sinh khi cần thiết, nhất là trong thời đại vi trùng ngày càng đề kháng với kháng sinh như hiện nay.

Đàn ông ăn nhiều rau dễ có con. Một nghiên cứu mới đây của các nhà khoa học Tây Ban Nha cho rằng, hải sản, gia cầm, rau, trái cây và sữa ít chất béo đều rất có lợi cho tinh trùng. Ngược lại, caffeine, rượu, thịt chế biến, đậu nành và khoai tây ảnh hưởng xấu đến “tinh binh”. Theo các chuyên gia dinh dưỡng, chế độ ăn giàu axít béo omega-3, kẽm và vitamin D rất có lợi cho sức khỏe tinh trùng. Phát hiện này có thể là một giải pháp hữu hiệu mà đơn giản cho các cặp vợ chồng đang muốn có con. Cũng theo các nhà khoa học, 25% các trường hợp vô sinh là do tinh trùng kém chất lượng. Các nhà nghiên cứu ở Đại học Delaware phát hiện ra rằng các loại hạt có chứa các axít béo không bão hòa đa sẽ làm giảm lipid peroxidation, gây ảnh hưởng xấu đến tế bào tinh trùng gây tổn hại đến màng tinh trùng.

Thúy Nga (tổng hợp)