Thứ bảy, 24/3/2018, 22h57

TP.HCM: Đang dần đưa giáo dục STEM vào trường học

“Sở GD-ĐT TP.HCM đang dần đưa giáo dục STEM vào trường học. Thực ra đây là một yêu cầu khách quan chứ không phải chủ quan. Bởi, nếu không có STEM thì trong 10 năm nữa, người lao động Việt Nam (hiện nay chủ yếu là lao động giản đơn) sẽ mất việc”, ông Phạm Ngọc Tiến - Phó Trưởng phòng GD Trung học, Sở GD-ĐT TP.HCM cho biết như vậy tại Hội thảo chuyên đề “Kiến tạo tương lai từ giáo dục STEM” do Công ty Điện tử Samsung Vina tổ chức mới đây.

Tại hội thảo, ông Lê Đình Hiếu (chuyên gia nghiên cứu giáo dục của UNESCO) cho biết: Khoa học công nghệ đang thay đổi GD-ĐT. Theo Viện Nghiên cứu toàn cầu MiKinsey, đến năm 2030, máy tính sẽ thay thế 60% công việc hiện tại, tức là 800 triệu người sẽ mất việc. Nhằm đối phó với sự thay đổi này, tháng 11-2009, với chương trình cải tiến giáo dục Educate to Innovate (giáo dục để đột phá), Mỹ đã bỏ ra 700 triệu USD để đào tạo 100.000 giáo viên STEM. Đến năm 2016, Mỹ tiếp tục bỏ ra 4 tỷ USD để thực hiện sáng kiến Computer Science for All (khoa học máy tính và công nghệ). Không chỉ Mỹ mà nhiều nước trên thế giới đã dùng STEM như một quyết sách giáo dục. So với thế giới, Việt Nam đi chậm hơn hàng chục năm. Vì vậy, chúng ta càng phải đẩy mạnh việc ứng dụng phương pháp giáo dục tiên tiến STEM vào chương trình đào tạo cho giới trẻ...

Dịp này, Công ty Samsung Vina cũng công bố kế hoạch hợp tác chiến lược với Lego Education tại Việt Nam. Theo đó, trong năm 2018, sẽ xây dựng và vận hành Học viện STEM thiếu nhi tại TP.HCM với diện tích lên đến 400m2; tổ chức các cuộc thi khuyến khích học hỏi và tìm hiểu về STEM cho giới trẻ như cuộc thi khoa học ứng dụng Robotacon; tiến hành các hoạt động đào tạo và sinh hoạt ngoại khóa về STEM cho hệ thống các trường học, với tổng giá trị ban đầu khoảng 300 nghìn USD.

Phương pháp giáo dục bằng các môn khoa học STEM là chữ viết tắt tiếng Anh của bốn từ Science (Khoa học), Technology (Công nghệ), Engineering (Kỹ thuật) và Math (Toán học). Phương pháp này cho phép học sinh tham gia giải quyết các vấn đề thực tế thông qua áp dụng kiến thức, hiểu biết và kỹ năng về 4 môn khoa học ứng dụng kể trên một cách tích hợp. STEM đề cao phong cách học hỏi sáng tạo - yếu tố kích thích niềm đam mê học tập của trẻ...

K.Anh