Thứ bảy, 14/1/2017, 21h45

TP.HCM gấp rút chuẩn bị đường hoa đón Tết

Đường hoa Tết Đinh Dậu 2017 với chủ đề “Thành phố mang tên Bác - Khát vọng ngời sáng” được thi công trên phố đi bộ Nguyễn Huệ từ ngày 10-1 đến ngày 25-1 (từ 13-28 tháng chạp).

Phối cảnh một đoạn đường hoa Nguyễn Huệ Tết Đinh Dậu 2017 (Ảnh: BTC cung cấp)

Không gian nghệ thuật mới lạ

Để kịp khai trương đường hoa Nguyễn Huệ Tết Đinh Dậu vào ngày 28-12 âm lịch, các đơn vị được giao thực hiện các hạng mục, tiểu cảnh cho đường hoa đang gấp rút hoàn thiện. Năm nay, những nét cách điệu khác nhau sẽ mang những ý nghĩa riêng biệt cho từng tác phẩm. Thế nhưng, tất cả khi được đặt cạnh nhau sẽ mang đến cho TP.HCM một diện mạo vui tươi, sinh động, khỏe khoắn, nhưng cũng không kém phần ấm cúng trong ngày Tết.

Đường hoa sẽ có đại cảnh chính là “Xuân sum họp” với đôi gà trống mái khổng lồ thể hiện ý nghĩa sum vầy, sung túc. Gà trống cao 3,5m, gà mái cao 2,8m cùng đàn gà con cao 0,6-1m. Bộ đôi linh vật có gắn mô-tơ chuyển động, được lập trình để cất tiếng gáy và tạo ra bất ngờ thú vị cho du khách. Làm nền cho đại cảnh “Xuân sum họp” là 108 chiếc đèn được thiết kế riêng cho đường hoa 2017. Tất cả chi tiết mỹ thuật đều được vẽ và thực hiện bằng tay dựa trên hình tượng gà truyền thống nhằm tạo hình ảnh sống động với những gam màu rực rỡ đặc trưng của ngày xuân.

Những chú gà sẽ được đặt ngồi trên xe đạp, đội nón lá, đeo khăn rằn. Hình ảnh những chú gà tượng trưng cho hình ảnh của người dân Nam bộ. Ngoài gà đạp xe sẽ có thêm gia đình gà, giỏ gà tre, lục bình, lưỡng long. Công ty cổ phần Sao Tháng Tám Việt Nam - AGS Events & Media là đơn vị thiết kế của đường hoa Nguyễn Huệ 2017. “Chúng tôi kỳ vọng tạo ra những trải nghiệm du xuân hoàn toàn mới tại thành phố năng động bậc nhất cả nước”, Giám đốc Mỹ thuật Phi Ngọc Linh cho biết.

Trong dịp Tết Đinh Dậu 2017, đường hoa hứa hẹn trở thành không gian nghệ thuật mới lạ với những tiểu cảnh độc đáo, ứng dụng công nghệ ánh sáng và chuyển động hiện đại. Theo Saigontourist, đường hoa Tết Đinh Dậu 2017 trên phố đi bộ Nguyễn Huệ trải dài từ đường Lê Thánh Tôn đến đường Tôn Đức Thắng với chiều dài khoảng 720m. Trong đó đoạn đường từ giao lộ Lê Lợi - Nguyễn Huệ được chia làm ba phân đoạn chính: Mùa xuân trên thành phố mang tên Bác, thành phố văn minh - hiện đại - nghĩa tình và Khát vọng ngời sáng.

Đảm bảo phân luồng giao thông

Vừa qua, Sở Giao thông vận tải (GTVT) TP.HCM cho biết đã thống nhất kế hoạch tổ chức phân luồng giao thông phục vụ đường hoa Nguyễn Huệ và đường sách Tết Đinh Dậu 2017.

Từ ngày 10 đến 19-1, trong giai đoạn thi công đường hoa Nguyễn Huệ từ đường Lê Lợi đến đường Tôn Đức Thắng, các phương tiện lưu thông bình thường trên làn xe hỗn hợp. Đơn vị thi công sẽ chiếm dụng toàn bộ quảng trường và một làn xe sát quảng trường để thi công đường hoa. Đồng thời, tạm dừng lưu thông tất cả các loại xe quay đầu trên đường Nguyễn Huệ.

Đường hoa Nguyễn Huệ Tết Đinh Dậu 2017 là năm thứ 14 được thực hiện trong dịp Tết cổ truyền tại TP.HCM. Đường hoa đã trở thành một nét văn hóa đặc sắc, là điểm đến của nhiều người dân thành phố, du khách trong và ngoài nước.

Từ ngày 19 đến 25-1, khi thi công đường hoa Nguyễn Huệ ở giai đoạn tiếp theo kết hợp với thi công đường sách Tết Nguyên đán sẽ cấm các phương tiện lưu thông trên đường Mạc Thị Bưởi và Ngô Đức Kế (từ Đồng Khởi đến Nguyễn Huệ). Đồng thời, cấm các phương tiện lưu thông trên làn hỗn hợp đường Nguyễn Huệ từ Tôn Đức Thắng đến Nguyễn Thiệp.

Các phương tiện đi theo lộ trình thay thế: Tôn Đức Thắng - Hai Bà Trưng - Lê Thánh Tôn hoặc Tôn Đức Thắng - Hàm Nghi - Lê Lợi. Riêng người dân trong khu vực được phép lưu thông theo hướng dẫn của lực lượng điều tiết. Ngày 25-1, từ 18-21 giờ, thành phố tổ chức khai mạc đường hoa Nguyễn Huệ và đường sách. Do đó, Sở GTVT sẽ cấm các phương tiện lưu thông trên các tuyến đường xung quanh nơi tổ chức sự kiện và lưu thông theo sự hướng dẫn của lực lượng điều tiết tại các giao lộ.

Ngày 31-1, từ 21-22 giờ, người dân đến tham quan, vui chơi ở đường hoa Nguyễn Huệ và đường sách, Sở GTVT sẽ tổ chức cấm các phương tiện lưu thông như lúc khởi công. Kết thúc sự kiện lễ hội, từ 22 giờ ngày mùng 4 Tết - 10 giờ ngày mùng 5 Tết (âm lịch), đơn vị tổ chức sẽ thu dọn và hoàn trả lại mặt đường.

Đường hoa Nguyễn Huệ Tết Đinh Dậu 2017 là năm thứ 14 được thực hiện trong dịp Tết cổ truyền tại TP.HCM. Đường hoa đã trở thành một nét văn hóa đặc sắc, là điểm đến của nhiều người dân TP, du khách trong và ngoài nước.

Yên Hà