Thứ năm, 8/4/2010, 14h04

TPHCM: Hỏa hoạn trong đêm thiêu rụi 4.000m2 nhà xưởng

Ngọn lửa được xác định bùng phát tại khu vực sản xuất vỏ chai đựng nhớt, sau đó lan nhanh ra toàn bộ phân xưởng rộng hơn 4.000m2. Dù huy động lực lượng chữa cháy của nhiều đơn vị vẫn không thể dập tắt ngay trước ngọn lửa cháy quá dữ dội.

Bên ngoài khói bao phủ khắp khu vực lân cận 
Vụ hỏa hoạn xảy ra vào lúc 21h30 ngày 7/4, tại công ty sản xuất bao bì Hồng Hà (lô 33, đường số 2, Khu công nghiệp Tân Tạo, phường Tân Tạo, quận Bình Tân). 
Theo công nhân Trần Văn Thoa - người đầu tiên phát hiện và cấp báo cho lực lượng cứu hỏa, vào thời điểm trên cả phân xưởng có 21 người đang làm việc thì thấy mùi khét nên đã đi kiểm tra. Khi đến khu vực để các vỏ chai đựng nhớt thành phẩm thì phát hiện một ngọn lửa bùng cháy dữ dội, đang lan ra trên diện rộng. 
Ngay lập tức anh Thoa hô hào các công nhân khác tập trung dập lửa và báo cho đơn vị chữa cháy của Khu công nghiệp (KCN) Tân Tạo. Do đám cháy nằm trong khu vực có nhiều nguyên liệu dễ bắt lửa nên mọi người đành bất lực, rút lui ra ngoài để đảm bảo an toàn tính mạng. 
Khi lực lượng chữa cháy KCN Tân Tạo có mặt thì toàn bộ trên 4.000m2 nhà xưởng đã trở thành một biển lửa. Một lượng khói đậm đặc bao trùm khu vực rộng lớn và lửa đang đe doạ các phân xưởng lân cận. 
Nhận thấy, với thực lực hiện tại thì việc dập tắt ngọn lửa là ngoài khả năng nên ban chỉ huy PCCC KCN Tân Tạo đã cầu cứu sở Cảnh sát PCCC thành phố “chi viện”. Tất cả các đơn vị gồm: phòng Cảnh sát PCCC quận Bình Tân, Tân Phú, Q.6, 8, 11, 12, phòng 3 được huy động khẩn cấp. 
Bên trong lực lượng PCCC tích cực không chế ngọn lửa 
Hơn 30 phương tiện chữa cháy và hàng trăm các bộ chiến sĩ dưới sự chỉ đạo nghiệp vụ của phòng hướng dẫn chữa cháy và cứu hộ cứu nạn đã có mặt ngay trong đêm. Mọi nguồn nước được tận dụng, hàng ngàn mét ống được đấu nối từ các họng cứu hoả chuyền thẳng vào đám cháy. 
Với diện tích cháy khá rộng, toàn bộ nhân lực được tập trung vào 4 mặt của nhà xưởng nhằm ngăn chặn không cho đám cháy không lây lan sang các công ty lân cận rồi mới tiến hành dập lửa. 
Tại hiện trường, nhiều cột khói đen kịt cuồn cuộn bốc lên mù mịt, lính cứu hỏa phải sử dụng đến các loại mặt nạ và bình dưỡng khí để tiếp cận hiện trường. Toàn bộ phần nhà xưởng rộng hơn 4.000m2 bị đổ sập, nguyên vật liệu và hộp đựng nhớt thành phẩm bị thiêu rụi hoàn toàn. 
Đến 1h30 ngày 8/4, đám cháy cơ bản đã được không chế. Tuy nhiên vẫn còn nhiều xe cứu hỏa túc trực để dập tắt ngọn lửa hoàn toàn. Hiện thiệt hại và nguyên nhân vụ hỏa hoạn vẫn đang được cơ quan chức năng tiến hành làm rõ. 
Trung Kiên (dantri)