Thứ năm, 6/7/2017, 20h07

TP.HCM: Thí sinh “3 điểm 10” thích học ngành răng - hàm - mặt

Nguyễn Trung Duy Anh (trái) và bạn học

Với 3 điểm 10 tuyệt đối các môn toán, hóa, sinh, thí sinh Nguyễn Trung Duy Anh (học lớp 12D2 Trường THPT Nguyễn Khuyến, TP.HCM) là một trong hai thí sinh tại TP.HCM sở hữu mức điểm lý tưởng này. Thí sinh “3 điểm 10” còn lại là Phạm Hữu Triết (học sinh Trường Phổ thông Năng khiếu, ĐH Quốc gia TP.HCM).

Kết quả thi các môn còn lại của Duy Anh cũng khá cao, gồm: ngoại ngữ 9,8 điểm; lý 8 điểm và ngữ văn 7,5 điểm. Với mức điểm tuyệt đối 30 cho tổ hợp xét tuyển, cơ hội vào ngành cao điểm nhất của Trường ĐH Y dược TP.HCM rộng mở, nhưng Duy Anh vẫn nhất quyết bám trụ ngành bác sĩ răng - hàm - mặt. “Ban đầu em dự định xét vào ngành y đa khoa của Trường ĐH Y dược TP.HCM, nhưng sau em chuyển qua ngành bác sĩ răng - hàm - mặt vì nghĩ ngành kia áp lực nhiều hơn”, Duy Anh chia sẻ.

Dù kết quả thi rất cao nhưng Duy Anh thổ lộ là em không có bí quyết gì đặc biệt ngoài việc tập trung cao độ cho việc học trên lớp và tự ôn luyện. Khi làm bài thi, em cố gắng bình tĩnh, tính toán làm bài cho chắc chắn, câu nào chưa nghĩ ra thì lướt qua và nhanh chóng làm câu tiếp theo để đỡ mất thời gian. Sau đó, em quay lại làm những câu khó lần nữa, đồng thời kiểm tra xem đã khoanh đúng đáp án chưa.

Được biết, Duy Anh quyết tâm bước vào ngành y với mong muốn nối nghiệp bác sĩ từ cha mẹ, vì vậy toàn bộ nguyện vọng em đều đăng ký vào các trường đào tạo lĩnh vực sức khỏe.

T.Trân