Thứ sáu, 1/7/2011, 10h07

TP.HCM: Tình hình thiếu giáo viên đã bớt căng thẳng

Năm học này, Q.Tân Phú và một số quận, huyện đã thoát khỏi cảnh thiếu GV (ảnh chụp tại Trường MN Nhiêu Lộc, Q.Tân Phú).
Ngày 30-6, Giám đốc Sở GD-ĐT TP.HCM Lê Hồng Sơn đã ra thông báo gia hạn thời gian đăng ký tuyển dụng giáo viên năm học 2011-2012. Theo đó, thời gian đăng ký tuyển dụng GV sẽ kết thúc vào ngày 10 -7 thay vì ngày 30-6 như thông báo trước đây. Theo đó, đến nay (ngày 30-6) đã có 6.264 ứng viên đăng ký, nhiều hơn 1.909 người so với nhu cầu tuyển dụng của ngành GD-ĐT TP.HCM (4.355 GV). Thực tế cho thấy, năm nay tình hình thiếu GV đã bớt căng thẳng so với các năm trước. Tuy nhiên, vẫn còn một số quận, huyện vẫn chưa tuyển đủ…
Một số địa phương thoát cảnh thiếu GV
Những năm trước Q.Tân Phú luôn rơi vào tình cảnh tuyển không đủ GV. Thậm chí, nhiều GV được Sở GD-ĐT phân công về đây nhưng chỉ tới trình diện rồi… nghỉ luôn. Nhưng, sau khi công tác tuyển dụng được giao về cho Phòng GD-ĐT, tình trạng thiếu GV đã bớt căng thẳng. Về số lượng chung, năm 2011, Tân Phú có nhu cầu 192 GV nhưng có tới 262 ứng viên đăng ký, dư 70 người. Riêng GV tiểu học (TH) dạy nhiều môn, nhu cầu là 69 nhưng số đăng ký lên đến 75. Trong khi đó, Q.Gò Vấp vốn cũng là “điểm nóng” về thiếu GV nhưng gần đây đã không còn “nóng” nữa. Trong số 22 nhóm GV cần tuyển dụng, chỉ có nhóm GV dạy mỹ thuật và thể dục bậc TH là thiếu, còn lại đều dư. Chẳng hạn, GV mầm non (MN), tuyển 10 mà đăng ký tới 39; GV TH (dạy nhiều môn) tuyển 31, đăng ký 44; GV tiếng Anh TH tuyển 3, đăng ký 10. Còn ở bậc THCS, tất cả các bộ môn đều có số ứng viên đăng ký vượt trội so với nhu cầu tuyển dụng.
Năm nay Q.12 cũng được xem là “bội thu” trong công tác tuyển dụng GV khi nhu cầu chỉ 195 GV nhưng đăng ký tới 306 người. Lâu nay Q.12 nói riêng và TP.HCM nói chung chỉ thiếu GV MN, GV TH dạy nhiều môn và GV TH dạy năng khiếu. Nhưng, năm nay Q.12 đã không còn nằm trong danh sách những địa phương thiếu GV. Chỉ riêng GV MN, quận này đã dư 32 GV, GV TH dạy nhiều môn dư 21 GV… Kế đến là Q.Thủ Đức, ở bậc TH và THCS số ứng viên đăng ký vượt xa nhu cầu tuyển dụng. Chỉ riêng GV TH dạy nhiều môn, nhu cầu là 45 GV nhưng có tới 93 người đăng ký, dư 48 người. Đây có thể coi là năm “bội thu” GV TH ở Thủ Đức, bởi nhiều năm học trước, địa phương này luôn tuyển không đủ GV. Do đó, nhiều trường TH đã phải hợp đồng với GV không có hộ khẩu ở thành phố, GV vừa về hưu để đảm bảo hoạt động dạy và học. 
Nhiều quận, huyện chưa tuyển đủ GV
Mặc dù nhiều trường TH và THCS ở Q.Thủ Đức đã không còn trong cảnh thiếu GV nhưng tình trạng thiếu GV vẫn còn xảy ra ở MN. Ở bậc MN, trong khi nhu cầu là 101 GV nhưng mới có 46 người đăng ký, nếu 46 ứng viên này đều đảm bảo các điều kiện xét tuyển thì vẫn còn thiếu 55 GV.
Năm học 2011-2012, huyện Bình Chánh tuyển 313 GV, bao gồm MN, TH và THCS. Sau hơn một tháng thông báo tuyển dụng (từ ngày 21-5 đến 30-6), Bình Chánh chỉ có 272 ứng viên đăng ký. Về lý thuyết, Bình Chánh còn thiếu 41 GV nhưng trên thực tế thì thiếu nhiều. Cụ thể ở MN, Bình Chánh có nhu cầu 45 GV nhưng mới chỉ có 32 ứng viên đăng ký. Nếu tất cả những ứng viên này đều trúng tuyển thì địa phương này vẫn còn thiếu 12 GV. GV dạy nhạc bậc TH, nhu cầu là 21 GV, trong khi đăng ký chỉ có 9 người. Còn GV thể dục TH thì thiếu 20 người. Đặc biệt là GV TH dạy nhiều môn, trong khi nhu cầu lên tới 150 GV nhưng số ứng viên đăng ký chỉ có 76, như vậy là còn thiếu 74 GV. Đây không phải là năm đầu tiên huyện Bình Chánh thiếu GV MN và TH mà nó đã trở thành “truyền thống”. Có những giai đoạn, ban giám hiệu các trường TH ở đây phải đứng lớp vì thiếu GV.
Cùng chung cảnh ngộ thiếu GV với Bình Chánh là Q.11. Năm nay, Q.11 có nhu cầu tuyển 168 GV, tuy vậy mới chỉ có 138 ứng viên đăng ký. Trong đó MN tuyển 75 GV nhưng số ứng viên đăng ký chưa tới một nửa (30 người đăng ký). Như vậy, trước mắt Q.11 còn thiếu 45 GVMN. TạiQ.Bình Tân, nếu chỉ làm một phép toán cộng trừ đơn giản thì trong đợt tuyển GV này, quận này dư 23 GV (nhu cầu là 270 GV, đăng ký 293 người). Nhưng trên thực tế thì thiếu 40 GV.
Theo lãnh đạo Sở GD-ĐT TP.HCM, việc tuyển dụng GV sẽ không chỉ giới hạn vào thời gian tháng 6 mà sẽ tuyển quanh năm. Việc tuyển GV đã giao về cho các quận, huyện nên địa phương nào còn thiếu GV thì vẫn cứ tuyển tiếp.
Bài, ảnh: Hòa Triều