Thứ năm, 23/2/2017, 21h03

Tràn lan mua bán giấy khám sức khỏe giả

Hiện nay, giấy khám sức khỏe giả được rao bán công khai như nhiều sản phẩm dịch vụ khác. Trong xu thế phát triển của mạng xã hội hiện nay, hiện trạng rao bán tràn lan giấy chứng nhận sức khỏe trên mạng thực sự rất đáng báo động.

Thông tin được quảng cáo trên một trang bán giấy khám sức khỏe giả

Mua dễ... như chơi

Việc làm giấy khám sức khỏe giả không hề mới lạ bởi lâu nay vẫn âm thầm diễn ra. Tuy nhiên, sau Tết cũng là thời điểm một số người tìm kiếm công việc mới hoặc thay đổi chỗ làm. Đánh trúng tâm lý này, kẻ gian liên tục đăng trên các trang web rao vặt, các trang cá nhân, diễn đàn để cung cấp dịch vụ cho những ai đang cần.

Qua tìm hiểu của chúng tôi, hầu hết các đối tượng bán giấy khám sức khỏe giả thường lập trang facebook cá nhân và để lại số điện thoại cho khách hàng có nhu cầu. Liên hệ với số điện thoại được đăng trên một trang cá nhân rao bán giấy khám sức khỏe giả, chúng tôi được một giọng nam trả lời: “Tụi em đảm bảo làm nhanh, uy tín, có hẳn dấu của bệnh viện công. Khách hàng không phải lo. Giá hữu nghị là 150.000 đồng/giấy, sẽ nhận được sau một ngày. Số lượng nhiều sẽ có giảm giá”. Cũng tại nhiều trang rao bán giấy sức khỏe khác, chúng tôi liên lạc qua điện thoại lại nhận được nhiều mức giá khác nhau, mức không chênh lệch nhiều lắm. Một điểm dễ nhận thấy là hầu hết các trang rao bán này đều chỉ để lại số điện thoại chứ không đăng công khai chi phí cho một tờ giấy khám. Theo số điện thoại này, khách hàng cần sẽ chủ động tìm kiếm.

Trên trang “Giấy khám sức khỏe lấy ngay”, chủ nhân cung cấp rõ thông tin: “chuyên cung cấp giấy khám sức khỏe loại A3 theo mẫu mới của Bộ Y tế dùng cho: Xin việc, Thi bằng lái, Làm BHXH, Hồ sơ đi học, Lao động cho người nước ngoài...”. Dưới mỗi lời rao bán giấy khám sức khỏe là hàng trăm lời bình luận của người có nhu cầu hoặc của người cung cấp muốn giới thiệu “hàng giả” của mình. Điều này cho thấy “cung” và “cầu” trong việc mua bán giấy khám sức khỏe giả chưa “hạ nhiệt”.

Thủ tục làm giấy khám sức khỏe trở nên “dễ như chơi” theo lời quảng cáo trên một trang facebook: “Chỉ cần cung cấp các thông tin sau: Họ tên, cân nặng, chiều cao, huyết áp... Nhắn tin trực tiếp ở page hoặc gọi theo số điện thoại 0922 548 XXX. Chỉ cần cung cấp chính xác những thông tin trên là có thể nhận ngay trong ngày 1 giấy khám sức khỏe mà không mất quá nhiều thời gian đến thăm khám”. Mức giá được rao bán cũng đa dạng tùy từng mục đích sử dụng cho xin việc, đi làm hay thi bằng lái xe...

Đừng tiếp tay cho kẻ gian

Vừa qua, cơ quan Cảnh sát điều tra (PC45) - CATP Hà Nội đã khởi tố vụ án Ngô Quang Bình và đồng bọn về tội “Làm giả giấy tờ, tài liệu, con dấu của cơ quan, tổ chức”. Theo tài liệu điều tra, Ngô Quang Bình làm giả giấy khám sức khỏe rồi bán buôn cho các đối tượng khác nhằm thu lời bất chính. Các khách hàng của Bình tiếp tục bán lẻ giấy khám sức khỏe giả cho người có nhu cầu, hưởng tiền chênh lệch.

Bộ Y tế đề nghị các cơ sở y tế phải tuân thủ thực hiện công tác khám sức khỏe theo đúng quy định, bảo đảm đánh giá đúng tình trạng sức khỏe của đối tượng, đặc biệt là công tác khám sức khỏe cho người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài. Bộ Y tế cũng đề nghị sở y tế các địa phương tăng cường phối hợp với chính quyền địa phương, lực lượng công an để kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm vi phạm.

Chỉ cần bỏ ra khoảng 70.000-200.000 đồng và cũng không cần phải đến các cơ sở y tế, nhiều người vẫn có giấy khám sức khỏe để xin việc. Chính vì suy nghĩ đó mà việc mua bán giấy khám sức khỏe giả sẽ để lại rất nhiều hậu quả cho cả người lao động lẫn người sử dụng lao động và xã hội. Nếu việc khám sức khỏe được làm gian dối, qua loa, không đúng quy trình sẽ gây nhiều cản trở cho nhà tuyển dụng khi họ phải nhận những nhân viên không đủ tiêu chuẩn về sức khỏe vào làm việc. Hơn nữa, tùy vào môi trường, nếu sức khỏe nhân viên không đảm bảo sẽ dẫn đến những hậu quả khó lường. Được biết, hiện nay, không ít sinh viên thường mua giấy khám sức khỏe giả để đi xin việc, đối phó với giảng viên khi xin nghỉ vì đau ốm...

Đường dây mua bán sức khỏe giả vừa được phát hiện ở Hà Nội đã gióng lên một hồi chuông về thực trạng này. Trước thông tin tại nhiều nơi xuất hiện việc lưu hành giấy khám sức khỏe giả và việc quản lý giấy khám sức khỏe còn nhiều bất cập, Bộ Y tế cũng đã có công văn gửi đến các sở y tế trong cả nước. Bộ Y tế đề nghị các cơ sở y tế phải tuân thủ thực hiện công tác khám sức khỏe theo đúng quy định, bảo đảm đánh giá đúng tình trạng sức khỏe của đối tượng, đặc biệt là công tác khám sức khỏe cho người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài. Bộ Y tế cũng đề nghị sở y tế các địa phương tăng cường phối hợp với chính quyền địa phương, lực lượng công an để kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm vi phạm.

Hành vi mua bán, làm giả giấy khám sức khỏe cần phải lên án, loại trừ để tránh mang lại nhiều rủi ro cho chính bản thân người mua và đơn vị tuyển dụng. Việc sử dụng giấy khám sức khỏe giả sẽ để lại nhiều hệ lụy mà chính những người mua chưa hề nghĩ đến. Họ đã và đang tiếp tay cho kẻ xấu làm giả giấy tờ, con dấu của cơ quan, tổ chức.

Bài, ảnh: Thục Quyên