Thứ bảy, 9/9/2017, 21h04

Trao giải và khai mạc triển lãm ảnh “Việt Nam nhìn từ trên cao”

Ông Nguyn Hà Quc Anh (bìa trái) trao gii nht cho bnh “Mũi Cà Mau” ca tác gi Nguyn Vinh Hin (cm cúp)

Sáng 9-9, tại đường sách Nguyễn Văn Bình (TP.HCM), Công ty Lịch Xuân Phương Nam phối hợp với Hội Nhiếp ảnh TP.HCM tổ chức trao giải và khai mạc triển lãm ảnh “Việt Nam nhìn từ trên cao”. Cuộc thi sáng tác ảnh flycam đầu tiên được tổ chức tại Việt Nam này thu hút sự tham gia của hầu hết các nghệ sĩ nhiếp ảnh chuyên và bán chuyên trên toàn quốc. Sau hơn 4 tháng phát động, cuộc thi quy tụ được 358 tác giả từ 54 tỉnh thành tham gia, với 3.389 tác phẩm. Trong đó, có những tác phẩm độc đáo như Đảo Trường Sa Lớn, cột cờ Lũng Cú, Mũi  Cà Mau… Từ góc nhìn trên cao, Việt Nam hiện ra với vẻ đẹp gây ngỡ ngàng với người thưởng lãm.

Vinh dự được trao giải Nhất với bức ảnh “Mũi Cà Mau”, tác giả Nguyễn Vinh Hiển (Vĩnh Long) chia sẻ: “Tác phẩm này được tôi thực hiện vào một buổi chiều cuối năm 2016. Tôi lái xe từ Vĩnh Long xuống Cà Mau, “mai phục” đến ngày thứ 3 mới chụp được bức ảnh ưng ý”

Ông Nguyễn Hà Quốc Anh - Giám đốc Công ty Lịch Xuân Phương Nam, thành viên Ban giám khảo - cho biết: “Bức ảnh ‘Mũi Cà Mau’ của tác giả Nguyễn Vinh Hiển đoạt giải nhất đầy thuyết phục bởi đề tài mới. Mỗi bức ảnh đoạt giải trong cuộc thi này đều gây hiệu ứng bất ngờ đối với người xem. Các bức ảnh xuất sắc này được chúng tôi đưa vào lịch, từ đó đến được với từng người, từng nhà. Nhờ vậy, sự sáng tạo của các nhiếp ảnh gia phục vụ được nhiều người hơn”.

Nghệ sĩ nhiếp ảnh Nam Thanh (Chủ tịch Hội Nhiếp ảnh TP.HCM) cho biết: “Lần đầu tiên Việt Nam có một cuộc thi ảnh chụp từ trên cao và đã thành công ngoài mong đợi khi ban tổ chức đã nhận được hầu hết các bức ảnh flycam đẹp nhất từ các nghệ sĩ nhiếp ảnh khắp cả nước… Sáng tác ảnh bằng flycam đã mang đến góc nhìn rất mới về phong cảnh Việt Nam, từ đó mang lại cho công chúng nhiều bức ảnh đẹp bất ngờ và giá trị nghệ thuật cao”.

Hội đồng giám khảo là những nghệ sĩ nhiếp ảnh uy tín, 100 bức ảnh đẹp nhất được chọn để chấm giải và triển lãm từ 9 đến 19-9 tại Đường sách Nguyễn Văn Bình

K.Nguyên