Thứ tư, 6/1/2016, 15h04

Triều Tiên tuyên bố thử thành công bom khinh khí

Trưa nay ngày 6-1, Đài truyền hình trung ương Triều Tiên ra tuyên bố đặc biệt cho biết nước này đã thử “thành công hoàn hảo” bom hydro (bom khinh khí, bom H) vào lúc 10 giờ sáng cùng ngày theo giờ địa phương.

Tuyên bố có đoạn: “Chúng tôi giờ đây đã trở thành một quốc gia hạt nhân sở hữu bom hydro... Vụ thử bom hydro này đã đưa chúng tôi đạt một cấp cao hơn về sức mạnh hạt nhân”.

Tuyên bố cho biết vụ thử là một hành động tự vệ trước các mối đe dọa từ nước ngoài và Triều Tiên sẽ không sử dụng bom hạt nhân trừ phi có sự xâm phạm chủ quyền của Triều Tiên.

Truyền hình ở Hàn Quốc đưa tin về vụ thử bom hạt nhân của Triều Tiên ngày 6-1. Ảnh: AP

Nếu được xác minh, vụ thử bom hydro có thể là một bước tiến quan trọng trong tham vọng quân sự của Triều Tiên vì khi nổ, loại bom này có thể giải thoát năng lượng lớn hơn hàng ngàn lần với bom nguyên tử.

Một quan chức cấp cao Mỹ cho biết phải mất vài ngày để tập hợp các dữ liệu khoa học trước khi kết luận vụ thử có thành công hay không.

Tuyên bố trên được đưa ra sau khi Cục Khảo sát địa chất Mỹ cho biết một vụ động đất “nhân tạo” có cường độ 5,1 Richter xảy ra gần bãi thử hạt nhân Punggye-ri của Triều Tiên.

Tháng trước, lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un cho biết Triều Tiên không chỉ phát triển vũ khí hạt nhân mà còn cả bom hyro.

Cùng trưa nay, tại cuộc họp khẩn cấp ở Bộ Ngoại giao Hàn Quốc, Thứ trưởng Ngoại giao Hàn Quốc Lim Sung-nam lên án vụ thử bom hydro vi phạm các nghị quyết của Liên hiệp quốc (LHQ) và là một thách thức nghiêm trọng đến hòa bình và an ninh quốc tế.

Tại Nhật, Thủ tướng Shinzo Abe cũng lên án vụ thử vi phạm nghị quyết của Hội đồng Bảo an LHQ và áp đặt thách thức nghiêm trọng cho nỗ lực không phổ biến vũ khí hạt nhân của cộng đồng quốc tế.

Đây là vụ hạt nhân thử gây ra động đất có cường độ lớn nhất từ trước đến nay của Triều Tiên. Nước này từng tiến hành 3 vụ thủ hạt nhân trước đây vào các năm 2006, 2009, 2013 tại bãi thử Punggye-ri nhưng chỉ gây ra các rung chấn từ 3,7 đến 4,9 độ Richter.

Một nhà ngoại giao tại New York cho hãng tin CNN biết, Hội đồng Bảo an LHQ sẽ họp kín và khẩn cấp vào sáng nay 6-1 (giờ miền Đông Hoa Kỳ) về diễn biến mới này.

(TBKTSG Online)