Thứ bảy, 6/5/2017, 16h05

Trường ĐH Nguyễn Tất Thành đạt chuẩn kiểm định chất lượng

Bằng tốt nghiệp, cơ hội việc làm của sinh viên tốt nghiệp từ trường đạt chuẩn kiểm định có giá trị khác biệt đối với trường không đạt chuẩn kiểm định. Điều này đòi hỏi các trường phải liên tục phấn đấu để nâng cao chất lượng đào tạo…

Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Bùi Văn Ga (thứ 3 từ phải sang) cùng lãnh đạo ĐH Quốc gia TP.HCM, Sở GD-ĐT TP.HCM... và Ban Giám hiệu nhà trường tại buổi lễ
TS. Nguyễn Đức Nghĩa (Phó Giám đốc ĐH Quốc gia TP.HCM) cho rằng, kiểm định chất lượng là cách tốt nhất để thực hiện trách nhiệm giải trình với xã hội, công bố về các điều kiện đảm bảo chất lượng cho phụ huynh, học sinh để có thể đưa ra các quyết định đúng đắn khi chọn trường. Hy vọng tiếp nối Trường ĐH Nguyễn Tất Thành, các trường ĐH, CĐ khác tiếp tục mạnh dạn thực hiện kiểm định chất lượng.

Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Bùi Văn Ga đã nhận định điều này khi tham dự lễ công bố quyết định và trao giấy chứng nhận kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục cho Trường ĐH Nguyễn Tất Thành sáng 6-5. Đây là một trong 2 trường ĐH ngoài công lập đầu tiên của cả nước đạt chứng nhận này.

Theo Thứ trưởng Bùi Văn Ga, để đạt được các tiêu chí kiểm định nói trên, Trường ĐH Nguyễn Tất Thành đã có chiến lược đầu tư để đảm bảo chất lượng trong suốt 18 năm qua, đặc biệt từ khi trường được nâng cấp lên ĐH. Đây cũng là kết quả của sự nỗ lực bền bỉ, lấy chất lượng làm mục tiêu phấn đấu mà tập thể lãnh đạo nhà trường đã xây dựng thành nếp văn hóa trong toàn trường nhiều năm qua.

Với sự năng động, sáng tạo, đổi mới trong đào tạo, nghiên cứu khoa học và hợp tác quốc tế, Trường ĐH Nguyễn Tất Thành đã nhanh chóng tạo được uy tín trong xã hội. Số lượng thí sinh đăng ký xét tuyển vào trường ngày càng tăng, đặc biệt năm nay, trường đứng trong nhóm trường ngoài công lập đầu tiên có số lượng thí sinh đăng ký xét tuyển cao nhất.

Để duy trì kết quả kiểm định, Thứ trưởng Bùi Văn Ga cho rằng, nhà trường còn rất nhiều việc phải làm. Trước mắt, trường cần phát huy những điểm mạnh, khắc phục những tồn tại, thực hiện tốt kế hoạch cải tiến chất lượng dựa trên khuyến nghị của đoàn đánh giá ngoài và hội đồng kiểm định chất lượng giáo dục, trong đó lưu ý những tiêu chuẩn còn các tiêu chí chưa đạt yêu cầu. Bên cạnh đó, trường cần tiếp tục kiện toàn hệ thống đảm bảo chất lượng để từng bước xây dựng văn hóa chất lượng bên trong nhà trường nhằm nâng cao chất lượng đào tạo, nghiên cứu và dịch vụ cộng đồng, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của giáo dục khu vực và thế giới.

Bên cạnh việc kiểm định chất lượng theo các tiêu chuẩn trong nước, Trường ĐH Nguyễn Tất Thành đang tích cực tham gia công tác kiểm định chất lượng xếp hạng và gắn sao quốc tế. Đến nay, trường đã chính thức được kiểm định chất lượng và gắn 3 sao theo hệ thống gắn sao QS Stars của Tổ chức QS. Đặc biệt, vừa qua trường vinh dự trở thành thành viên liên kết của Tổ chức AUN, khẳng định thêm vị trí của trường trên bản đồ giáo dục Việt Nam và quốc tế.

PGS.TS Nguyễn Mạnh Hùng (Hiệu trưởng nhà trường) nhìn nhận: “Trường ĐH Nguyễn Tất Thành cũng như nhiều trường khác trong toàn hệ thống giáo dục ĐH Việt Nam đang đứng trước nhiều áp lực trong bối cảnh phát triển chung của toàn xã hội, mà gần đây nhất là cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 yêu cầu một nền giáo dục 4.0, đòi hỏi phải không ngừng thay đổi. Sau khi được chứng nhận đạt kiểm định chất lượng giáo dục theo bộ tiêu chuẩn chất lượng của Bộ GD-ĐT, nhà trường cam kết tiếp tục con đường chất lượng, không chỉ được ghi nhận trong nước mà còn hướng đến các chuẩn quốc tế, gần nhất là AUN-QA để góp phần đưa giáo dục Việt Nam hội nhập trong khu vực. Tôi tin rằng đó không chỉ là ước mơ tuổi 18 của trường mà là mục tiêu phấn đấu được trường cụ thể hóa trong chiến lược phát triển”.

Được biết, trước đó (tháng 10-2016), Trường ĐH Nguyễn Tất Thành đã đăng ký đánh giá ngoài chính thức cấp cơ sở giáo dục với Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục ĐH Quốc gia TP.HCM, kết quả được công nhận đạt chuẩn chất lượng cấp cơ sở giáo dục.

T.Trân