Thứ hai, 25/5/2009, 13h05

Trường THCS Hoa Lư: Ngôi trường của tình thương và trách nhiệm

Trường THCS Hoa Lư là một trong những đơn vị đào tạo trọng điểm của quận 9. Những năm qua, mái trường thân yêu này đã ươm mầm cho biết bao nhiêu thế hệ học sinh vững bước trong những chặng đường học vấn tiếp theo…

Không ngừng nâng cao chất lượng đào tạo

Sự tín nhiệm của phụ huynh, học sinh trong vùng trong nhiều năm qua vừa là niềm vinh hạnh đối với tập thể BGH, GV Trường THCS Hoa Lư, nhưng đồng thời cũng là áp lực phải làm thế nào để hoàn thành sứ mệnh của mình. Nhận thức được điều đó, các buổi tổng kết năm học của nhà trường luôn diễn ra trong bầu không khí phấn khởi, nghiêm túc, đồng thời là cơ hội để tập thể BGH – GV Nhà trường đúc kết những bài học kinh nghiệm, duy trì - phát huy những gì đã đạt được, khắc phục những mặt yếu kém để năm sau tiến bộ hơn năm trước.

Chất lượng giáo dục, hưởng ứng tích cực các hoạt động phong trào là hai khâu luôn được BGH, GV đặc biệt quan tâm. Nhằm thực hiện tốt mục tiêu đề ra, Nhà trường thường xuyên tổ chức các buổi hội giảng, dự giờ chuyên đề; các phong trào thi đua học tốt dạy tốt, các phong trào viết chữ đẹp; ứng dụng CNTT trong giảng dạy… đã tạo điều kiện cho giáo viên hoàn thiện hơn nữa chuyên môn, phát huy khả năng sáng tạo của mình. Bên cạnh đó, Nhà trường còn quan tâm chăm lo đời sống tinh thần của tập thể giáo viên, tạo điều kiện cho các giáo viên tham gia các phong trào văn nghệ, thể dục thể thao. Các hoạt động này tạo nên một môi trường đoàn kết gắn bó trong tập thể BGH, GV nhà trường, đồng thời cũng giúp các thầy cô có thêm cơ hội để rèn luyện thân thể, sức khỏe, phục vụ tốt hơn cho công tác giảng dạy.

Ngoài bề dày thành tích học tập, Trường THCS Hoa Lư còn được biết đến bởi nét đặc trưng về một lối đi riêng về quan điểm xây dựng và thực hiện một nếp sống văn minh, môi trường văn hóa sư phạm trong công tác giảng dạy và học tập. Quán triệt quan điểm giáo dục toàn diện: đức - trí - thể - mỹ, giáo viên trong trường đã thấm nhuần và thực hiện một cách tế nhị phương pháp “Dạy gắn liền với dỗ”, lấy 5 điều Bác Hồ dạy thanh thiếu niên làm nền tảng giáo dục đạo đức, nhân cách cho các em. Nhà trường đặc biệt chú trọng đến yếu tố: lòng tự trọng, tự tin, tự quản, tự hào và tự học… cho học sinh. Rèn luyện cho các em nền nếp, thói quen văn hóa trong giao tiếp, ứng xử, lòng yêu thương con người và hòa nhập với cộng đồng. Chính vì vậy , trường không chỉ là nơi truyền đạt kiến thức, mà còn trở thành ngôi nhà thứ hai cho bao thế hệ học sinh.

Những thành quả đáng tự hào

Bên cạnh các hoạt động tăng cường chất lượng giáo dục, năm học vừa qua, Nhà trường còn tổ chức nhiều phong trào như thi đua học tốt, giờ học - tuần học tốt, giữ vở sạch - viết chữ đẹp và các cuộc thi bóng đá mini, bóng chuyền, cờ vua, bóng bàn, văn nghệ, báo tường,… giúp học sinh hoàn thiện tất cả các kỹ năng của mình. Từ những đường lối chiến lược đúng đắn đó của BGH cùng với sự nỗ lực phấn đấu không mệt mỏi của tập thể giáo viên, Trường đã gặt hái nhiều thành tích nổi bật: Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, của Bộ GD&ĐT; Huân chương Lao động Hạng 3; Cờ thi đua của Bộ GD&ĐT; nhiều năm liền đạt danh hiệu trường tiên tiến xuất sắc. Ngoài ra, trong nhiều năm tỉ lệ học sinh tốt nghiệp THCS của trường đạt 100%, hơn 81% học sinh xếp loại khá giỏi, 61 học sinh giỏi cấp thành phố, đạt giải 3 - khuyến khích cuộc thi UPU, 79 học sinh tham gia và đạt giải trong cuộc thi Hóa học Hoàng gia Úc… Thành quả trên thực sự là những món quà ý nghĩa gửi đến các BGH, GV và các bậc phụ huynh học sinh, những người luôn theo sát và mong muốn những điều tốt đẹp đến với các em.

Trong không khí cả nước kỷ niệm 119 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 – 19/5/2009), tổng kết năm học 2008-2009, thầy Cao Văn Đưa - hiệu trưởng Trường THCS Hoa Lư tâm sự: “trồng người là sự nghiệp 100 năm, vì thế Nhà trường luôn cố gắng phấn đấu trong nhiều hoạt động nhằm góp phần làm khởi sắc hơn nữa chất lượng giáo dục của trường nói riêng, thành phố nói chung. Nhân dịp tổng kết năm học, thay mặt tập thể BGH - GV nhà trường, xin gửi lời chúc sức khỏe đến các thầy cô giáo, chúc các đơn vị giáo dục trong cả nước có kỳ nghỉ hè trọn vẹn”.

Ngọc An