Thứ ba, 22/11/2016, 11h01

Trường THCS Tân Phú Trung - huyện Củ Chi: Tự hào ngôi trường trên vùng đất thép

Trường THCS Tân Phú Trung trên địa bàn huyện Củ Chi là trường đạt chuẩn quốc gia từ năm 2013 và đạt chuẩn kiểm định chất lượng giáo dục cấp độ 3. Với các thành tích đã đạt được, THCS Tân Phú Trung có thể nói là niềm tự hào của đội ngũ CB-GV-NV nhà trường nói riêng và của ngành giáo dục huyện Củ Chi nói chung.
Tập thể sư phạm Trường THCS Tân Phú Trung 
Bề dày thành tích
Tính đến thời điểm gần nhất là năm học 2015-2016, THCS Tân Phú Trung là một trong những đơn vị dẫn đầu của ngành giáo dục huyện Củ Chi về những kết quả vượt bậc trong công tác giảng dạy và học tập của thầy và trò. 
Những kết quả đó không phải là lời nói suông, mà là sự minh chứng bằng những con số cụ thể. Theo đó, trường có 1.966 HS, số HS đủ điều kiện xét tốt nghiệp THCS là 356/356 em, trường có 40 HS giỏi cấp huyện, 4 HS giỏi cấp thành phố, 1 chỉ huy Đội giỏi cấp thành phố, đạt tiên tiến TDTT cấp thành phố, thư viện đạt tiên tiến với tiêu chí thiết bị đạt loại tốt… 
Không chỉ thực hiện tốt nhiệm vụ trong công tác giảng dạy và học tập, nhà trường còn khuyến khích HS hăng hái tham gia các phong trào, ngoại khóa, hội thi… và đạt được nhiều thành tích như: Giải nhất cụm trong cuộc thi Kể chuyện theo sách; Giải nhì và giải 3 cụm của cuộc thi Hùng biện tiếng Anh; Giải nhất cấp huyện hội thi “Lớn lên cùng sách”; Giải nhất cấp huyện môn nấu ăn, giải nhất cấp huyện tại hội thi “Khéo tay kỹ thuật”; Giải nhì cấp huyện hội thi giải tính nhanh trên máy tính Casio; 3 giải cấp huyện và 1 giải cấp thành phố hội thi “Văn hay chữ tốt”; Giải nhất cấp huyện và giải cổ động ấn tượng nhất hội thi “tìm hiểu pháp luật giao thông đường thủy và phòng chống đuối nước”; Giải nhất cấp huyện hội thi nghi thức Đội, giải nhì cấp huyện nhảy cổ động, 2 giải nhì, 1 giải 3 hội thi “Khoa học với đời sống”; 40 giải cấp huyện (8 HCV, 19 HCB, 13 HCĐ), 1 giải cấp thành phố (HCV), 1 giải cấp quốc gia (HCV) tại giải Vô địch thể thao HS các cấp. 
Riêng trong học kỳ 1 của năm học 2016-2017, nhà trường có 55 em là HS giỏi cấp huyện, 1 em đạt giải Văn hay chữ tốt cấp huyện và 33 giải TDTT (4 HCV, 13 HCB, 13 HCĐ). 
Giờ học thực hành của HS Trường THCS Tân Phú Trung 
Hạt nhân tiêu biểu
Có thể nói, những thành tích mà Trường THCS Tân Phú Trung đạt được là nhờ sự lãnh đạo của thầy Hiệu trưởng Đặng Thanh Tùng, cùng với sự chung tay nhiệt thành của Ban Giám hiệu, GV-NV nhà trường. Trong đó, tiêu biểu như thầy Võ Minh Tân là một trong những hạt nhân làm nên sự thành công đó. 
Thầy Võ Minh Tân hiện là Bí thư Chi đoàn trường và đã có 8 năm giảng dạy tại ngôi trường THCS Tân Phú Trung thân yêu. Thầy Tân đã đưa Chi đoàn THCS Tân Phú Trung phát triển và đạt được những thành tích nổi bật: Chi đoàn xếp loại xuất sắc; đoàn viên tiên tiến làm theo lời Bác (5 đoàn viên); đoàn viên là nhà giáo trẻ tiêu biểu (1 đoàn viên)… Bên cạnh đó, thầy còn đồng hành cùng với các đoàn viên tích cực tham gia công tác vận động HS nghỉ bỏ học ra lớp, dạy phổ cập, phụ đạo HS yếu, bồi dưỡng HS giỏi góp phần vào thành tích một trong 2 đơn vị dẫn đầu số lượng HS giỏi cấp huyện, cấp thành phố.
Không chỉ giỏi công tác Đoàn, gương mẫu trong nghề nghiệp, thầy Tân còn được biết đến là một GV giỏi chuyên môn. Cụ thể, thầy đã phụ trách công tác bồi dưỡng thi HS giỏi lớp 9 (môn hóa) cho trường từ 2013-2016. Kết quả, nhà trường đã có 39 HS giỏi cấp huyện, 5 HS giỏi cấp thành phố và 10 giải cho đội tuyển của huyện thi thành phố năm 2015-2016. Với những nỗ lực và cố gắng không ngừng, thầy Võ Minh Tân hiện là một trong những GV tiêu biểu đạt: Giải nhất GV dạy giỏi cấp thành phố; Nhà giáo trẻ tiêu biểu cấp huyện các năm 2014, 2015, 2016; Nhà giáo trẻ tiêu biểu cấp thành phố năm 2016.
Lê Như Trí