Thứ tư, 3/7/2013, 10h07

Trường THPT Trần Quốc Tuấn: Nơi gửi trọn niềm tin của các bậc phụ huynh

Nằm trong khuôn viên rộng 2.000m2 ngay giữa trung tâm quận 11, được thiết kế và trang bị đầy đủ tiện nghi, Trường THPT Trần Quốc Tuấn (số 236/10-236/12 Thái Phiên, Phường 8, Quận 11) được xem là có môi trường giáo dục lý tưởng.
Thành lập ngày 26/05/2009 theo quyết định số 2588/QĐ-UBND của UBND TP.HCM với các sáng lập viên là những người có học vị tiến sĩ đã công tác và gắn bó nhiều năm với ngành giáo dục, ngay từ khi mới thành lập, nhà trường luôn kiên trì mục tiêu: “Đảm bảo cho học sinh thi đậu tốt nghiệp và chuẩn bị tốt để thi vào các trường Đại học, Cao đẳng”.
Cơ sở vật chất hiện đại, tiện nghi
Cơ sở vật chất của trường được đầu tư ở mức tốt nhất, các phòng học được trang bị theo tiêu chuẩn quốc tế, có máy lạnh, mỗi lớp đều có máy chiếu, tivi 45 inch, ghế nệm, thiết kế theo mô hình giáo dục tiên tiến (từ 20 - 30 học sinh/lớp); các phòng chức năng hiện đại, phòng vi tính được trang bị máy mới 100% với cấu hình mạnh; các phòng nội trú, bán trú rộng, thoáng mát, đầy đủ tiện nghi, yên tĩnh và an ninh. Trường cũng có chỗ ở nội trú cho hàng trăm học sinh đến từ mọi miền của Tổ quốc. Giáo viên quản nhiệm là những người nhiệt tình gắn bó và yêu nghề, sống mẫu mực, nghiêm khắc nhưng lại rất bao dung, luôn hướng tới việc dạy các em trở thành công dân tốt.
Với học sinh, nhà trường luôn đặt quyền lợi học tập của các em lên trên hết, nên đã có những chính sách ưu đãi như: tổ chức học hè miễn phí; miễn, giảm học phí cho học sinh giỏi, học sinh tiên tiến, người tàn tật, người có hoàn cảnh khó khăn… và có cách thu học phí linh hoạt, tạo điều kiện tốt nhất có thể để các em được đến trường. Đây không chỉ là việc làm từ thiện mà còn là hành động gián tiếp giáo dục ý thức, nhân cách và tình yêu thương cho những học sinh khác.
Tất cả vì ngày mai lập nghiệp
Với phương châm giáo dục: “Lấy lại kiến thức đã mất, tất cả vì ngày mai lập nghiệp” nên việc học ở đây không phải để lấy điểm, để lấy kiến thức đơn thuần mà còn học để có kỹ năng thu nhận kiến thức, kỹ năng sáng tạo, kỹ năng xử lý và khả năng thích ứng cao. Chương trình giảng dạy của trường theo đúng chuẩn, học sinh được phân lớp theo đúng trình độ (nhằm bồi dưỡng cho những học sinh yếu, trung bình; nâng cao học sinh khá, giỏi). Các giáo viên ở đây luôn dạy kỹ các kiến thức cơ bản, chú trọng rèn kỹ năng vận dụng, đảm bảo cho các em không phải đi học thêm dưới bất kỳ hình thức nào. Học sinh không ra khỏi cổng, không hàng quán, không khói thuốc lá, không có các tệ nạn xã hội, không tiếng chửi tục, không ẩu đả đánh nhau…
Ngoài việc nâng cao chất lượng giáo dục, nhà trường còn quan tâm đến vấn đề sức khỏe và tinh thần của học sinh. Cụ thể, trong những năm vừa qua, trường đã ký hợp đồng với các trung tâm văn hóa để tổ chức cho học sinh chơi đá bóng, tập thể hình, học võ thuật... Học sinh tự do đăng ký học theo sở thích và kỹ năng của mình vào các buổi chiều từ 16h30 đến 18h.
Nhờ sự tận tâm của lãnh đạo cùng với việc phát huy được tinh thần đoàn kết, nhất trí của tập thể giáo viên, những năm vừa qua nhà trường đã đạt được những thành tích đáng kể, tỷ lệ học sinh đậu tốt nghiệp và thi đỗ vào các trường Đại học, Cao đẳng cao. Trong đợt thi tốt nghiệp vừa qua, trường có tỷ lệ học sinh đậu 100%.
Qua 5 năm xây dựng và phát triển, với những thành tích đạt được, Trường THPT Trần Quốc Tuấn đã hai lần nhận được giấy khen của Sở GD-ĐT TP.HCM về thành tích giảng dạy văn hóa và rèn luyện đạo đức cho học sinh; Trường đã được xã hội đánh giá cao và trở thành “Nơi gửi trọn niềm tin” của các bậc phụ huynh.
THẾ TRUYỀN