Thứ sáu, 16/4/2010, 14h04

Tuyển sinh các lớp đầu cấp tăng cường tiếng Pháp

Sở GD-ĐT TP.HCM vừa hướng dẫn tổ chức cuộc thi nói cho HS lớp 11 lộ trình A, thi tốt nghiệp và tuyển sinh chương trình dạy tăng cường tiếng Pháp (TCTP) và bằng tiếng Pháp. Theo đó, cuộc thi nói lớp 11 lộ trình A được tổ chức ngày 8-5 tại Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong. Riêng HS tốt nghiệp THCS dự thi hết cấp THCS của chương trình dạy TCTP và bằng tiếng Pháp sẽ thi ngày 28-5 tại Trường THCS Colette (Q.3). Thời gian làm bài thi tiếng Pháp là 120 phút và môn toán, lý là 60 phút. Cuộc thi hết cấp THPT chương trình tiếng Pháp tổ chức trong hai ngày 15 và 16-6 tại Trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai.Thời gian làm bài thi tiếng Pháp và môn toán, lý là 180 phút. 
 Tuyển sinh lớp 1 chương trình TCTP: Phòng GD-ĐT quận, huyện nào tuyển sinh lớp 1 chương trình TCTP phải báo cáo về sở số lượng tuyển của từng trường, địa điểm tổ chức khảo sát trước ngày 12-6; khảo sát năng khiếu ngoại ngữ vào ngày 19-6 (đợt 1) và ngày 31-7 (đợt 2). Tuyển sinh lớp 6: HSlớp 5 đạt điểm trung bình môn toán và môn tiếng Việt cả năm từ 8 điểm trở lên và có điểm trung bình của các môn tiếng Pháp và bằng tiếng Pháp từ 6 điểm trở lên được chuyển thẳng vào các lớp 6 TCTP và bằng tiếng Pháp (lộ trình A); HS đạt điểm trung bình dưới 6 điểm có thể học theo chương trình TCTP hoặc có thể theo học chương trình tiếng nước ngoài hiện hành. Tuyển sinh lớp 10: Sau khi được công nhận tốt nghiệp THCS, HS các lớp này phải qua kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 (ngày 21 và 22-6) và kỳ thi hết cấp THCS chương trình dạy TCTP và bằng tiếng Pháp (THCS FIEF) theo quy định của Bộ GD-ĐT. Sau khi có kết quả kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 và thi hết cấp THCS chương trình TCTP và bằng tiếng Pháp, những HS này sẽ được ưu tiên bố trí vào 1 trong 3 trường theo thứ tự điểm tuyển là Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong, Nguyễn Thị Minh Khai, THPT Marie Curie. Cách tính điểm tuyển như sau: điểm tuyển = (điểm trung bình tuyển sinh 10) x 2 + điểm trung bình thi hết cấp THCS FIEF (trong đó điểm trung bình tuyển sinh 10 có tính đến điểm ưu tiên khuyến khích theo đúng quy chế của bộ). Nếu không trúng tuyển vào lớp 10 TCTP, HS vẫn được dự xét tuyển theo các nguyện vọng đã đăng ký thi vào trường THPT bình thường.
P.V