Thứ năm, 10/5/2012, 07h05

UNESCO quảng bá di sản miền Trung

 Lễ khởi động dự án “Quảng bá các di sản thế giới khu vực miền Trung” đã diễn ra ngày 8-5 tại TP Hội An (tỉnh Quảng Nam) do UNESCO, UBND tỉnh Quảng Nam và Hãng hàng không Asiana (Hàn Quốc) tổ chức.
Ông Trần Minh Cả - phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam - cho biết điểm nhấn của lần quảng bá này là trong vòng ba năm, ba di sản ở miền Trung là phố cổ Hội An, di tích Mỹ Sơn và di tích cố đô Huế sẽ được quảng bá trên các chuyến bay của Hãng hàng không Asiana. Bên cạnh đó, hãng hàng không này tài trợ các điểm di sản các cột đèn chiếu sáng sử dụng năng lượng mặt trời và nâng cấp các dịch vụ tham quan hướng đến môi trường.
theo TTO