Thứ tư, 4/8/2010, 09h08

Uyên Thảo: Top 5 Miss teen thế giới không là áp lực

Với thành tích lọt tới Top 5 Miss teen thế giới năm 2008, việc Đào Mai Uyên Thảo lọt vào vòng chung kết Hoa hậu Việt Nam 2010 là một điều có thể dự đoán trước.

Tuy nhiên với cô gái vừa tròn 20 tuổi này, thành tích đó không phải là một áp lực và vẫn còn rất nhiều chông gai phía trước khi cô tham dự cuộc thi Hoa hậu Việt Nam năm nay.

“Trong một cuộc thi mà được chú ý nhiều hơn các thí sinh khác thì đó cũng là một lợi thế. Khi mình trình diễn mà có nhiều người nhận ra và cổ vũ cũng là một trong những niềm vui và động lực để mình phấn đấu. Những giải thưởng em đã giành được trước đây không hề là áp lực bởi cũng chính nhờ những kinh nghiệm thu được từ các cuộc thi trước mà em mạnh mẽ và tự tin hơn trong cuộc thi này,” Uyên Thảo tâm sự.

Tuy rất tự tin vào khả năng của mình nhưng Đào Mai Uyên Thảo vẫn phải thừa nhận rằng chiều cao 1,65m cũng là một trong những điều khiến bản thân phải suy nghĩ. Tuy nhiên, cô gái đến từ cao nguyên Lâm Đồng lại có cách để “vực dậy tinh thần” cho bản thân rất đáng yêu.

“Đúng là chiều cao so với các bạn khác là một trong những điều khiến em cảm thấy bị thiệt thòi. Tuy nhiên đây là một cuộc thi Hoa hậu, ở đó chiều cao chưa phải vấn đề quan trọng nhất, còn phải tính đến nhiều yếu tố khác nữa như kiến thức, tài năng nữa. Hoa hậu Việt Nam ngàn năm hương sắc mà, đâu phải chỉ chiều cao thôi là đủ? Em nghĩ Hoa hậu phải là sự tổng hòa giữa sắc đẹp, tài năng, tri thức và một tâm hồn đẹp. Do đó em rất tự tin.”

“Trong cuộc thi năm nay, đúng là chiều cao của em không được tốt nhưng như đã nói, em không quá lo lắng đến vấn đề đó mà lo lắng nhiều hơn về khả năng ứng xử bởi vì tuổi đời của em còn trẻ, ít va chạm xã hội. Tuy nhiên nếu đi thi mà cứ lo sợ thì sẽ ảnh hưởng tới tâm trạng của bản thân. Em đang khắc phục để có thể “cháy” hết mình với cuộc thi này.”

Nói về “thần tượng” của mình, Đào Mai Uyên Thảo cho biết cô ngưỡng mộ HHVN 2006 Mai Phương Thúy bởi vì “em ấn tượng với khả năng học tập và giao tiếp ứng xử của chị ấy. Những hoạt động xã hội của chị Thúy đã giúp được rất nhiều người. Em thích và muốn noi theo những điều đó.”

Phan Anh (Theo Dantri)