Thứ tư, 8/1/2014, 15h01

Vũ Đình Toàn thích yêu người lớn tuổi hơn mình

Trong bộ phim Lý Bông Mai, Vũ Đình Toàn vào vai chính tên Phúc, một thanh niên trẻ, khỏe rất phóng túng và quan hệ lăng nhăng. Tuy nhiên, trái tim Phúc chỉ yêu có một người, nhưng oái oăm thay người đàn bà đó lại lớn tuổi hơn Phúc, đang có một cuộc hôn nhân gượng ép không hạnh phúc.
 
Chúng tôi đã có cuộc trò chuyện với Vũ Đình Toàn nhân bộ phim truyền hình Lý Bông Mai, dài 13 tập, NSND Trần Ngọc Giàu đạo diễn sẽ chính thức lên sóng truyền hình Let’s Viet lúc 20h30 mỗi ngày, từ ngày 23/1 – 4/2 ( tức từ 23 tết đến mùng 5 tết Nguyên Đán 2014) .
Vũ Đình Toàn và Thân Thúy Hà trong Lý bông mai
Nghe nói Đình Toàn rất tâm đắc với kịch bản Lý Bông Mai?
Đúng vậy, vì kịch bản Lý Bông Mai của tác giả Vĩ Tuyến rất hay nên dù rất bận rộn với lịch diễn kịch, làm MC, tôi vẫn sắp xếp thời gian để tham gia vai diễn này.
Thế còn nhân vật Phúc do anh đảm nhận vai chính thì sao?
Phúc là một thanh niên trẻ, khỏe mồm mép Hai Sửu với một nghề khá thời thượng: Tài xế xe hợp đồng du lịch 7 chổ cho một công ty tư nhân. Phúc rất phóng túng và quan hệ lăng nhăng. Tình nhân của mà Phúc từng qua đêm nhiều đến nỗi Phúc không nhớ nổi, song trong sâu thẳm trái tim Phúc chỉ yêu có một người. Nhưng oái oăm thay người đàn bà đó lại lớn tuổi hơn Phúc, đang có một cuộc hôn nhân gượng ép không hạnh phúc, đó là Phụng ( do diễn viên Thân Thúy Hà đóng), một nữ nhà văn tài hoa nhưng không may mắn trong đường tình duyên. Phụng yêu biển vì có những kỷ niệm đẹp gắn với biển nên thường hay mướn Phúc xe để du lịch biển…Chuyện tình này gặp rất nhiều rào cản nhưng Phúc vẫn quyết tâm vượt qua để bảo vệ bằng được tình yêu của mình.
Hình như đây là lần đầu tiên anh đóng cặp với Thân Thúy Hà?
Chúng tôi là đồng nghiệp đã quen biết nhau từ lâu. Nhưng đóng cặp với nhau là lần đầu tiên. Mặc dù Thân Thúy Hà vào vai người đàn bà lớn tuổi hơn Phúc nhưng thật ra ngoài đời, Thân Thúy Hà và Đình Toàn cũng bằng tuổi nhau thôi (cười).
Vũ Đình Toàn trong Lý bông mai
Anh nghĩ gì về thị hiếu của đông đảo khán giả xem phim truyền hình trong những ngày tết?
Tôi nhận thấy khán giả ngày càng kỹ lưỡng trong việc thưởng thức phim truyền hình. Khi xem họ đánh giá cao những bộ phim có nội dung hay, mang tính nhân văn sâu sắc và đan xen với những tình huống hài hước. Vì vậy những bộ phim dung dị, gần với cuộc sống đời thật sẽ dễ dàng đến với đông đảo khán giả hơn. Tôi tin Lý Bông Mai với nội dung hài nhẹ nhàng cùng dàn diễn viên Hoài Linh, Hòa Hiệp, Như Phúc, Đàm Loan, Phương Dung, Kim Ngọc, Ngọc Lan, Thân Thúy Hà, Minh Béo, Lê Bình, Tấn Thi, Kim Phương, Phương Bình, Khánh Nam, Thụy Mưởi…sẽ làm hài lòng khán giả trong những ngày xuân.
Anh có bí  quyết gì để điều tiết được những tình tiết hài hước trong phim một cách đúng mức không bị lố hay phản cảm khi đến với công chúng?
Làm phim hài rất khó, diễn viên phải tự sáng tạo nên tiếng cười, có khi sự sáng tạo đó khớp với nội dung câu chuyện những cũng có khi vô tình tạo nên sự cố tình, gượng ép, từ đó tạo nên sự khó chịu phản cảm nơi người xem. Bên cạnh đó, tính cách nhân vật trong các kịch bản cần phải rõ ràng thì người diễn viên mới cảm nhận được để khai thác chất hài phù hợp với hình tượng nhân vật đó.
Anh đã có kế hoạch vui xuân Giáp Ngọ rồi chứ?
Tôi bận lịch diễn ở IDECAF từ mừng một đến 15 tết. Tuy nhiên, tôi cũng sẽ tranh thủ thời gian đi chúc tết ông bà, bạn bè. Sau tết, tôi sẽ đưa mẹ đi du lịch xa để bù lại …Đặc biệt là dành thời gian xem vai Phúc của mình trong Lý Bông Mai (cười).
Xin cảm ơn anh!
Nguyên Nguyên