Thứ hai, 26/9/2016, 15h52

Xác lập kỷ lục “Nghệ sĩ hát nhạc dân tộc nhỏ tuổi nhất” cho cô bé 6 tuổi

Ảnh: Tú Thanh

Vừa qua, Hội kỷ lục gia Việt Nam – Tổ chức kỷ lục Việt Nam đã trao danh hiệu “Nghệ sĩ hát nhạc dân tộc nhỏ tuổi nhất” cho bé Tú Thanh, là thí sinh của chương trình truyền hình Người Hùng Tí Hon do công ty giải trí truyền thông Điền Quân tổ chức. Sáu tuổi, nhưng cô bé đến từ Hải Phòng đã có thể hát thuần thục và điêu luyện các làn điệu dân ca truyền thống như hát xẩm, chèo, xoan, ca trù, vọng cổ. Điều đáng nói là Tú Thanh được sinh ra trong một gia đình kinh doanh, không có truyền thống về nghệ thuật. Các ca khúc, thể loại mà Thanh thể hiện chủ yếu là do bé tự mình tập luyện thông qua các clip trên Internet. Tú thanh cũng không ngần ngại cho biết việc mình sẽ tập luyện các bài hát xẩm, hát xoan của cố nghệ nhân Hà Thị Cầu và thể hiện các thể loại này trên sân khấu của Người Hùng Tí Hon mùa 2 năm 2016.

Tại buổi lễ xác lập kỷ lục, Tú Thanh cũng làm quan khách bất ngờ vì tiết mục hát văn “Cô đôi thượng ngàn” vô cùng ấn tượng. Ở những đêm thi tới, Tú Thanh sẽ tiếp tục thể hiện tài năng trong loạt tiết mục được dàn dựng công phu, hoành tráng và dự kiến sẽ trình làng “trọn bộ” làn điệu dân ca truyền thống dù rằng thời gian tập luyện và chuẩn bị của cô bé vô cùng eo hẹp.

Tại mùa giải mùa 1 năm 2015, anh em Minh Quang - Minh Nhựt của chương trình truyền hình Người Hùng Tí Hon cũng đã nhận kỷ lục cho danh hiệu Nghệ sĩ xiếc nhỏ tuổi nhất Việt Nam.

Hà Linh