Thứ năm, 10/8/2017, 22h16

Xây dựng Đà Lạt thành đô thị thông minh

Vừa qua, UBND tỉnh Lâm Đồng đã tổ chức Hội nghị góp ý dự thảo Đề án “Xây dựng thành phố Đà Lạt thành đô thị thông minh”.

Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng Nguyễn Xuân Tiến khẳng định, xây dựng Đà Lạt trở thành “đô thị thông minh” là vấn đề tất yếu trong xu thế hội nhập và phát triển, đã được Trung ương Đảng, Chính phủ chỉ đạo; Đề án này là một trong những nhiệm vụ rất quan trọng của Lâm Đồng cần phải được quán triệt sâu sắc đến các cấp, các ngành, các địa phương; trong cán bộ, đảng viên và nhân dân để xác định nhiệm vụ, có kế hoạch triển khai cụ thể trong thời gian tới…

Được biết, Đà Lạt là một trong 40 thành phố thuộc 63 tỉnh, thành trong cả nước đang triển khai “xây dựng đô thị thông minh”. Dựa vào những đặc điểm riêng, có tính đặc thù vốn có của Đà Lạt (sau khi được góp ý chỉnh lý), đề án được hình thành gồm: 5 chiến lược, 7 nguyên tắc và đề xuất tập trung ưu tiên xây dựng 9 lĩnh vực “thông minh” đó là: chính quyền, nông nghiệp, du lịch, môi trường, an ninh an toàn, quy hoạch đô thị, giáo dục, y tế và giao thông. 

Thanh Dương Hng