Thứ bảy, 15/4/2017, 20h30

Xét công nhận tốt nghiệp như thế nào?

Các chuyên gia tuyển sinh lưu ý học sinh lớp 12 cập nhật thông tin tuyển sinh ĐH-CĐ năm 2017 từ các nguồn chính thức của Bộ GD-ĐT để tránh nhầm lẫn đáng tiếc.

Học sinh Trường THPT Gò Vấp đặt câu hỏi cho Ban tư vấn chương trình “Đúng ngành nghề - Sáng tương lai” lần 9. Ảnh: T.A

Trong các buổi tư vấn cuối cùng của chương trình tư vấn tuyển sinh “Đúng ngành nghề - Sáng tương lai” lần 9 năm 2017 do Báo Giáo dục TP.HCM tổ chức, TS. Nguyễn Công Kỳ (Cơ quan đại diện Bộ GD-ĐT tại TP.HCM) đặc biệt lưu ý học sinh lớp 12 cách thức làm hồ sơ, chọn nguyện vọng thế nào để không bị thiệt thòi. Theo đó, ông Kỳ nhắc nhở các em cẩn thận, tránh sai sót ở mã trường, mã ngành, tổ hợp (có phát sinh thêm) cũng như chú ý các quy định đối với thí sinh tự do. Theo ông Kỳ, sở dĩ học sinh đăng ký sai là vì bị “nhiễu” thông tin, cập nhật từ các nguồn không chính thức. “Nếu các em chưa rõ bất kỳ thông tin gì thì hãy truy cập vào trang www.thituyensinh.vn (cổng thông tin chính thức của Bộ GD-ĐT - PV) để tìm hiểu thêm”, ông Kỳ khuyên.

Hàng trăm ngàn học sinh được tư vấn thông tin

Ngày 10-4 vừa qua, chương trình tư vấn tuyển sinh “Đúng ngành nghề - Sáng tương lai” lần 9 năm 2017 do Báo Giáo dục TP.HCM tổ chức đã khép lại tại Trường THPT Gò Vấp (TP.HCM). Theo đó, năm nay chương trình tập trung cung cấp các thông tin về những điểm mới của kỳ thi THPT quốc gia và xét tuyển ĐH, CĐ, dự báo nhu cầu lao động trong tương lai… cho hàng trăm ngàn học sinh tại 143 trường THPT, trung tâm GDTX; trong đó có 76 trường tại TP.HCM và 67 trường ở các tỉnh.  

Trong chương trình tư vấn ở Trường THPT Tân Phong (TP.HCM) mới đây, nhiều học sinh băn khoăn về quy chế thi THPT quốc gia và xét công nhận tốt nghiệp quy định như thế nào? Theo ông Kỳ, thí sinh phải thi 3 bài thi bắt buộc là toán, văn, ngoại ngữ và tự chọn một trong 2 bài thi tổ hợp khoa học tự nhiên, khoa học xã hội mới được xét công nhận tốt nghiệp. Thí sinh đăng ký dự thi tổ hợp nào thì phải thi hết các môn thành phần của tổ hợp đó. Tại chương trình, em Nguyễn Thùy Trang (lớp 12A9) thắc mắc: “Điểm liệt được quy định như thế nào?”. Ông Kỳ thông tin: Theo quy chế, điểm liệt tính từ 1 trở xuống. Từ kết quả của hai bài thi tổ hợp (trường hợp đăng ký thi cả hai - PV), sẽ xác định bài thi tổ hợp nào không có môn thành phần bị điểm liệt để xét công nhận tốt nghiệp. “Nếu cả hai bài thi không có môn thành phần bị điểm liệt thì sẽ lấy bài thi nào để xét công nhận tốt nghiệp?”, Thùy Trang hỏi tiếp. Ông Kỳ đáp: “Trong trường hợp này sẽ chọn bài thi có điểm cao nhất để xét công nhận tốt nghiệp”.

T.Anh