Thứ sáu, 20/11/2015, 10h20

Yêu lịch sử từ nhạc truyền thống

Một tiết thảo luận nhóm của HS lớp cô Phạm Thị Bích Tuyền dạy

Bằng việc đưa âm nhạc vào giảng dạy, cô Phạm Thị Bích Tuyền (Tổ trưởng Bộ môn lịch sử Trường THPT Bùi Thị Xuân, TP.HCM) đã tạo nên những tiết học đầy sinh động, cảm xúc. Vì vậy, cứ đến giờ học môn lịch sử, các em học sinh (HS) lại háo hức, chờ đợi.

Năm nào học trò chuyên toán, chuyên Anh của cô đi thi HS giỏi lịch sử cấp thành phố cũng giành được giải cao…

Xúc động với những bài ca đi cùng năm tháng

Nhiều HS cho rằng, học môn lịch sử là để đối phó với điểm số ở trường nên khá lơ là trong học tập. Điều này khiến cô Phạm Thị Bích Tuyền suốt 20 năm dạy học đã không ngừng trăn trở, đổi mới để tạo nên những tiết học hấp dẫn, giúp HS xích lại gần hơn với lịch sử nước nhà.

Theo cô Bích Tuyền, điều khiến HS yêu thích nhất ở môn học của mình vẫn là những tiết dạy bằng hình ảnh sinh động qua các clip hay cho HS tìm hiểu lịch sử qua những bài hát truyền thống cách mạng. Tất cả HS của cô đều lắng sâu cảm xúc, khi học về quá trình tìm đường cứu nước của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Chỉ bằng giai điệu du dương, da diết của bài hát Lời Bác dặn trước lúc đi xa, cô đã cho HS của mình thấy được một vị Chủ tịch giản dị, có tình yêu thương đất nước vô bờ bến, đó là tình yêu với nơi chôn nhau cắt rốn khi Bác muốn nghe một câu hò xứ Nghệ, là tình cảm đặc biệt với miền Nam thân yêu... Chỉ chừng đó thôi nhưng quá trình tìm đường cứu nước của Hồ Chí Minh đã được cô khái quát một cách cô đọng nhất, giàu cảm xúc nhất để đi vào lòng HS những cảm xúc sâu lắng, khó quên.

“Khi dạy HS về một giai đoạn lịch sử, tôi thường chọn một bài hát để phân tích các yếu tố như bài hát đó khác với những bài hát khác ở giai đoạn lịch sử như thế nào, tại sao lại chọn tác giả đó, hoàn cảnh ra đời có gì đặc biệt… Bí quyết của tôi ở đây chính là chọn bài hát độc, tác giả độc nhưng phải gắn liền với giai đoạn lịch sử, lý giải như thế nào để thuyết phục, dạy chứ không phải đơn thuần là giải trí”, cô Bích Tuyền phân tích. Cách giảng dạy này khiến HS vô cùng thích thú bởi thay vì không được sử dụng điện thoại trong giờ học, cô lại cho HS tìm tòi, truy cập internet để các em tìm thêm thông tin. Điều này khiến kiến thức thấm nhuần vào các em một cách nhẹ nhàng.

Ngoài việc đưa âm nhạc vào giảng dạy, cô Bích Tuyền thường xuyên đưa HS đi thực tế, đến các bảo tàng để tham quan học tập, sinh hoạt ngoại khóa… Vì những đổi mới này mà môn lịch sử được HS Trường THPT Bùi Thị Xuân rất yêu thích, năm nào cũng có ít nhất 5 em đạt giải cao trong kỳ thi HS giỏi môn lịch sử cấp thành phố; đặc biệt năm học vừa qua có 9 HS đi thi thì 6 em đạt giải nhất.

Giáo dục HS yêu biển đảo quê hương

Dạy HS yêu lịch sử để từ đó các em tự hào về truyền thống anh hùng bất khuất của ông cha ta trong đấu tranh giữ nước. Nhưng tự hào thôi chưa đủ mà phải làm sao để các em ý thức được sâu sắc việc bảo vệ chủ quyền quốc gia, biển đảo của quê hương. Từ những trăn trở này, 4 năm trở lại đây cô Bích Tuyền luôn hăng hái đi đầu trong các hoạt động của trường về giáo dục tình yêu biển đảo quê hương cho HS.

Cùng với GV tổ địa lý, cô đã làm rất nhiều chương trình thiết thực về biển đảo như tổ chức cho HS làm báo tường, tập san, văn nghệ về xuân biển đảo, đặc biệt là chương trình ngoại khóa Tổ quốc gọi tên mình với những hoạt cảnh đầy xúc động về biển đảo quê hương... Cô đã góp phần không nhỏ vào việc lên ý tưởng, xây dựng kịch bản, góp ý kiến để nhà trường tổ chức thành công các chương trình này. Thầy Huỳnh Thanh Phú, Phó Hiệu trưởng nhà trường, cho biết: “Chi bộ, Công đoàn, Đoàn Thanh niên nhà trường đã nhận được nhiều giấy khen của Sở GD-ĐT, Quận ủy về việc tuyên truyền, giáo dục HS về tình yêu biển đảo quê hương, đặc biệt từ những chương trình này nhà trường được cử đi thăm Trường Sa. Có những thành công lớn trong hoạt động này là nhờ sự đóng góp nhiệt tình của GV, đặc biệt là cô Bích Tuyền…”.

Dù rất bận rộn với công tác giảng dạy, phong trào của trường nhưng cô Bích Tuyền vẫn luôn dành thời gian quan tâm đến những HS có hoàn cảnh khó khăn. Suốt chặng đường dài dạy học, lớp cô chủ nhiệm có nhiều HS hoàn cảnh khó khăn. Cô đã chủ động lập quỹ khuyến học để cùng với HS trong lớp và các GV khác chung tay giúp đỡ học trò vững bước đến trường. Chính những đóng góp về đổi mới trong giảng dạy, trong các hoạt động phong trào cũng như luôn quan tâm đến HS có hoàn cảnh khó khăn mà vừa qua cô vinh dự nhận giải thưởng Võ Trường Toản - một giải thưởng cao quý dành cho cán bộ quản lý trường học và GV ở TP.HCM.

Minh Châu

Thầy Huỳnh Thanh Phú cho biết, cô Phạm Thị Bích Tuyền được tập thể nhà trường đánh giá cao trong công tác tuyên truyền giáo dục biển đảo cho HS cũng như bồi dưỡng HS giỏi. Cô đã có nhiều đổi mới để khơi gợi cho HS niềm yêu thích, cảm hứng đối với môn học lịch sử. Cùng với những GV khác, cô Bích Tuyền đã góp phần không nhỏ làm nên Huân chương Lao động hạng II cho nhà trường.