Thứ năm, 16/3/2017, 20h59

Bộ trưởng “mổ xẻ” chuyện sinh viên ra trường thất nghiệp

Đào tạo cần bám sát thực tiễn, có sự đồng hành của doanh nghiệp để sinh viên (SV) ra trường có việc làm và tiến tới tạo nguồn nhân lực cao cho xã hội, chứ không đơn thuần chỉ đi xin việc.

Bộ trưởng Bộ GD-ĐT Phùng Xuân Nhạ phát biểu tại buổi làm việc với Trường ĐH Bà Rịa - Vũng Tàu

Bộ trưởng Bộ GD-ĐT Phùng Xuân Nhạ đã định hướng như trên, đồng thời “mổ xẻ” câu chuyện SV ra trường thất nghiệp tại buổi thăm và làm việc với Trường ĐH Bà Rịa - Vũng Tàu ngày 14-3. Trao đổi với SV, Bộ trưởng nhìn nhận, việc SV ra trường khó khăn trong tìm kiếm việc làm hiện nay là có thật. Học ngành gì ra làm lĩnh vực đó là điều tốt, nhưng trong xu hướng hiện nay, việc liên thông, giao lưu giữa các ngành nghề là rất cao.

Theo Bộ trưởng, cần làm sao để SV ra trường có việc làm và tiến tới tạo nguồn nhân lực cao cho xã hội chứ không đơn thuần chỉ đi xin việc. Trước hết, nhà trường cần phải thay đổi cơ bản cách tiếp cận, lựa chọn các chương trình phù hợp với thị trường, đổi mới nội dung, phương pháp và quy trình đào tạo để những kiến thức, kỹ năng trang bị cho SV không xa rời với hoạt động của doanh nghiệp. Về phía doanh nghiệp cũng cần chia sẻ, đồng hành, “gánh vác” cùng nhà trường trong khâu đào tạo. Có thể nói SV hôm nay là tài sản của doanh nghiệp mai sau. “Với phương diện này, tôi đánh giá cao Tập đoàn Nguyễn Hoàng đã rất quan tâm đến giáo dục, quan tâm đến chất lượng đào tạo…”, Bộ trưởng nói.

Ngoài ra, theo Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ, điều hết sức quan trọng nằm ở chính bản thân SV. Các em phải ý thức ngay từ khi chọn nghề. Có một hiện trạng là hiện nay học sinh vẫn chọn nghề theo cảm tính. Đây cũng là khuyết điểm của các nhà trường trong tư vấn hướng nghiệp. Học sinh do chưa có nhiều kinh nghiệm, căn cứ vào sức học và cảm nhận của mình mà lựa chọn, cứ học giỏi là chọn vào trường tốp cao. Trong khi nhiều trường tốp khác cũng có những ngành hay. Việc chọn nghề như vậy không phát huy được năng lực sở trường, đặc biệt là nhu cầu của đất nước.

Học sinh Trường UK Academy chào mừng Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ đến thăm trường
Cùng ngày (14-3) Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ cũng có chuyến thăm và làm việc tại Trường Quốc tế Học viện Anh quốc (UK Academy). Tại đây Bộ trưởng nhấn mạnh: “Chúng ta cần trang bị cho thế hệ trẻ - những người sẽ làm chủ tương lai của đất nước - trình độ, kiến thức, kỹ năng, lối sống… có chất lượng để hội nhập với thế giới”. Bộ trưởng chia sẻ thêm: Tôi rất ấn tượng khi vừa đặt chân đến Trường UK Academy. Thấy các em học sinh ở đây rất vui vẻ, tự nhiên, năng động và nề nếp. Các em có thể tự hào về ngôi trường đã chắp cánh cho mình bay cao bay xa. Tôi đánh giá cao trách nhiệm và cách thức tiếp cận nền giáo dục tiến bộ của Trường UK Academy. Nếu như mỗi địa phương có ít nhất một trường như UK Academy thì sự đổi mới của giáo dục và đào tạo ở Việt Nam sẽ diễn ra nhanh hơn rất nhiều.

“Trong quá trình học, có nhiều SV cũng chưa chủ động sáng tạo mà vẫn chú trọng điểm số, cứ thầy cô yêu cầu gì thì học cho tốt phần đó. Xét danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” căn cứ vào đánh giá của thầy cô là điều cần nhưng trong thực tế lại rất sinh động. Kinh nghiệm cho thấy nhiều SV khác học tập năng động, ra trường có việc làm ngay, thậm chí là công việc tốt, tạo việc làm cho cả người khác. Do vậy, SV cần thay đổi, từ cách tiếp cận cho đến các hoạt động”, Bộ trưởng nhắn nhủ.

Tại buổi làm việc với Trường ĐH Bà Rịa - Vũng Tàu, Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ đánh giá cao nhà trường tuy thời gian hình thành và phát triển chưa lâu nhưng đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận. Đồng thời, lưu ý trường cần xây dựng chiến lược phát triển rõ ràng từ sứ mệnh, tầm nhìn, giá trị cốt lõi. Nhấn mạnh giá trị cốt lõi là chất lượng, Bộ trưởng cho rằng, ở trường ĐH, thầy cô giáo chính là người tạo nên chất lượng và thương hiệu. Bên cạnh việc thúc đẩy nâng cao trình độ đội ngũ giáo viên, Bộ trưởng cũng khuyến khích trường tham gia kiểm định chất lượng theo chuẩn khu vực AUN…

Bài, ảnh: T.Trân