Thứ năm, 24/5/2018, 10h20

Bước tiến của trung tâm toán trí tuệ Geniuskid

Cô Bùi Th Thanh Xuân (bìa trái) và ThS. Võ Th Mng Thúy (th hai t trái sang) trao đi phương pháp dy vi giáo viên trung tâm

1. Lớp toán trí tuệ Geniuskid khóa 4 tại TP.Cần Thơ có 12 học viên (HV), các em đang học lớp 2 đến lớp 5 và đều đạt học lực giỏi, nhiều em là cán sự lớp, trong đó có những gương mặt nổi bật như: Lương Thị Xuân Mai (lớp phó học tập lớp 2/1 Trường TH Kim Đồng, quận Ninh Kiều). Mới học lớp 2 nhưng Xuân Mai đã đạt học sinh giỏi cấp quận môn toán và Violympic tiếng Anh; Nguyễn Trần Minh Quân (Phó Chủ tịch Hội đồng tự quản lớp 4A1 kiêm trưởng nhóm Xe lửa, Trường TH Bình Thủy 2, quận Bình Thủy) là học sinh xuất sắc và nổi tiếng vì giải toán rất nhanh, ít khi em phải “bó tay” trước các bài toán nâng cao...

Với những gương mặt “sáng giá” như trên, tiết ôn tập của thầy Võ Hoàng Giang thật sinh động bởi các em làm bài tập rất nhanh, với ảo tính, sử dụng bàn tính soroban, hoặc làm tính theo dạng tốc ký. Đa số HV tính ra đáp số chỉ khoảng 2 giây. Cả lớp chăm chú làm bài nhưng không khí lớp học nhiều lúc lại sôi nổi với tiếng cười, tiếng hò reo của các bạn nam khi ra đáp số trúng. Kết thúc 60 bài tập, các HV báo cáo trung thực với thầy số bài làm đúng, phần nào làm sai… Căn cứ theo đó thầy thưởng điểm bằng thẻ power (dựa trên số điểm của thẻ đổi lấy món quà tương đương). Gần cuối tiết, thầy Giang tổ chức trò chơi “Thách đố”: lớp chia 2 nhóm, mỗi nhóm có nhóm trưởng do các thành viên bầu. Minh Quân làm trưởng nhóm 1, Xuân Mai trưởng nhóm 2. Thầy Giang đọc bài toán là một dãy các số hàng chục cộng, trừ xen lẫn. Nhóm nào đưa tay trước thì ưu tiên trả lời. Nhóm bên kia có quyền chỉ định người trả lời. Nếu đúng được giữ thẻ power. Trả lời sai thì quyền trả lời thuộc nhóm còn lại. Cứ thế, khi chuông reo hết tiết, power trong tay nhóm nào nhóm đó thắng. Em Huỳnh Trần Phước Khang được bầu làm trọng tài, hỗ trợ thầy để xác định nhóm đưa tay trước… Trò chơi diễn ra với khí thế hừng hực. Để giành quyền ưu tiên, có khi chưa tính ra đáp số các em cũng đưa tay “xí phần”, sau đó trả lời đáp số sai trong tiếng vỗ tay reo hò của nhóm kia. Vui nhất là các nhóm cứ nhè bạn nào thuộc dạng học chậm của đối phương để chỉ định trả lời. Càng về sau bài toán càng phức tạp, các em lại bị áp lực phải đưa tay trước nên không thể tập trung tính toán. Chuông reo hết giờ, power chẳng thuộc nhóm nào nhưng không sao, cả lớp đều vui vẻ, tươi cười, chẳng xem chuyện thắng thua là quan trọng.

Thầy Võ Hoàng Giang chia sẻ: “Những trò chơi mang tính đồng đội của chương trình Toán trí tuệ giúp HV rèn kỹ năng ghi nhớ, tập trung, phản xạ nhanh; kỹ năng làm việc nhóm và tinh thần tương trợ. Mỗi buổi thiết kế 70% thời gian học kiến thức, 30% rèn các kỹ năng. Thông thường đến cuối khóa HV tiến bộ rõ ràng, tự tin và có năng lực tự học”.

Bà Nguyn Hoàng Uyên (đi din H thng toán trí tu Geniuskid) nhn chng nhn thành viên Hip hi PAMA t ông David Liao (Ch tch Hip hi PAMA Global)

2. Chương trình Toán trí tuệ được công nhận và phổ biến tại nhiều quốc gia như: Mỹ, Canada, Nhật Bản, Hàn Quốc, Singapore, Ấn Độ, Thái Lan… Kết quả tại những quốc gia triển khai chương trình cho thấy: Toán trí tuệ giúp trẻ phát huy tối đa tiềm năng não bộ không chỉ toán học mà với tất cả các môn học khác, cùng sự tự tin trong cuộc sống; bởi đây là chương trình giáo dục khơi dậy tiềm năng và phát triển trí tuệ tối đa cho trẻ bằng cách sử dụng các con số để phát triển cân bằng 2 bán cầu não, qua việc kết hợp phương pháp sử dụng ngón tay FingerMath của Hàn Quốc, và bàn tính Soroban của Nhật Bản… ThS. toán Võ Thị Mộng Thúy (Giám đốc Trung tâm Toán trí tuệ Geniuskid) giải thích: “HV học ở trên lớp và rèn luyện 15 phút mỗi ngày ở nhà, sau một thời gian học, hình ảnh về đôi bàn tay và Soroban sẽ khắc sâu vào trí não của trẻ, giúp hoàn thiện khả năng làm toán mà không cần hỗ trợ của các công cụ tính toán. Kết thúc chương trình học trẻ sẽ thay đổi đáng kể về tư duy logic, tăng khả năng tập trung và ghi nhớ, quan sát; có khả năng tính toán chính xác với tốc độ nhanh đến kinh ngạc. Xóa đi nỗi sợ hãi về học toán ở trường. Những kỹ năng này giúp trẻ học tập và xử lý thông tin tốt, tự tin vào bản thân và giải quyết các thách thức trong tương lai”.

Thy Võ Hoàng Giang đang hưng dn hc viên khóa 4 làm bài

3. Đi vào hoạt động từ năm 2013, với phương châm “Chất lượng - hiệu quả là mục tiêu hàng đầu”, Trung tâm Toán trí tuệ Geniuskid có cơ sở vật chất hiện đại, đội ngũ giáo viên được tuyển chọn và được tập huấn bởi các chuyên viên quốc tế, kết hợp công tác quản lý chặt chẽ, chăm sóc HV tốt, giúp trung tâm đạt nhiều hiệu quả trong giảng dạy, được sự tín nhiệm của nhiều phụ huynh. Tháng 9-2015, trung tâm cho ra đời Bộ giáo trình giảng dạy riêng, được soạn phù hợp chương trình toán tại trường phổ thông. Khi mới thành lập, từ 1 cơ sở với hơn 100 HV, sau 5 năm, hệ thống Geniuskid mở rộng 8 cơ sở gồm: TP.HCM, Cần Thơ, Hậu Giang, Vĩnh Long (TP.Vĩnh Long và huyện Tam Bình), Tây Ninh, Kiên Giang, Sóc Trăng với gần 1.800 HV. 5 năm qua hệ thống đã đào tạo hơn 2.000 HV. Hầu hết HV đạt học sinh giỏi tại trường phổ thông theo học. Nhiều em đoạt giải cao trong các kỳ thi học sinh giỏi các cấp. Đặc biệt, tháng 8-2017, Geniuskid trở thành thành viên của Hiệp hội PAMA - là Hiệp hội bàn tính và toán số học liên Thái Bình Dương với hơn 20 thành viên như: Mỹ, Malaysia, Hàn Quốc, Thái Lan, Canada, Việt Nam, Trung Quốc, Ấn Độ, Australia, Nga và một số quốc gia khác. Là thành viên Hiệp hội PAMA, Geniuskid có điều kiện tham gia đấu trường quốc tế, góp phần tạo cơ hội để trẻ em Việt Nam sánh vai cùng các quốc gia khác trên thế giới.

Trung tâm Ngoi ng Liên Vit - M và Trung tâm Toán trí tu Geniuskid đt ti s 43, đưng Mu Thân, P.Xuân Khánh, Q.Ninh Kiu, TP.Cn Thơ. Đin thoi: 0292 3835 456. Trung tâm m các lp toán trí tu t khóa 1 đến khóa 8 và các lp toán tư duy (hc t th hai đến ch nht).

Từ năm 2017, trung tâm giảng dạy chương trình toán tư duy dành cho lứa tuổi TH với mục đích giúp học sinh nắm vững các khái niệm, định nghĩa toán; phát triển tư duy toán học và tư duy giải quyết vấn đề toán học; hứng thú và yêu thích học toán, hình thành thói quen tự học. Trong giảng dạy, giáo viên hướng dẫn học sinh giải toán bằng việc hiểu bản chất và những vấn đề đặt ra trong bài toán, các em sẽ giải một cách đa dạng, sáng tạo trên cơ sở tư duy, không theo khuôn mẫu. Cô Bùi Thị Thanh Xuân (Trưởng phòng Đào tạo) cho biết: “Chương trình thiết kế theo phương pháp cá nhân hóa. Mỗi HV làm bài kiểm tra nhằm đánh giá chính xác trình độ, năng lực, mức độ hiểu đối với các khái niệm toán, từ đó giáo viên đưa ra phương pháp dạy phù hợp”.

Chương trình toán tư duy thu hút hàng trăm HV. Em Trương Thanh Ngọc (cán sự học tập và là học sinh xuất sắc của lớp 3A, Trường TH Lê Quý Đôn, quận Ninh Kiều - theo học toán tư duy sau khi học xong khóa 7 toán trí tuệ) cho biết: “Toán tư duy giúp em nhanh chóng nhận ra dạng đề và hướng giải quyết bài toán, em giải được tất cả các bài toán giáo viên cho trong lớp”. Anh Trương Quốc Thanh (cha của Ngọc) chia sẻ: “Các bạn của tôi ở Singapore khuyên tôi phải cho con học Anh văn và toán trí tuệ. Tôi nghe theo, nhờ vậy việc học của Ngọc nhẹ nhàng, không phải đi học thêm mà vẫn đạt xuất sắc toàn diện. Tôi rất hài lòng vì con có năng lực tư duy, ý thức tự học cao...”.

Cô Bùi Thị Thanh Xuân cho biết: “Thời gian tới, Geniuskid tiếp tục mở rộng hệ thống tại các tỉnh trong vùng đồng bằng sông Cửu Long. Đồng thời nghiên cứu hoàn thiện chương trình giảng dạy theo tiêu chuẩn của PAMA. Trước mắt trung tâm chuẩn bị cho HV tham gia đấu trường quốc tế tại Malaysia vào tháng 12-2018”.

Đan Đan