Thứ ba, 3/1/2012, 06h01

Hà Nội kiểm tra tổ chức lễ hội tại 21 danh thắng

Chiều 3/1, bà Lê Thị Tân Trang, Phó Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch thành phố Hà Nội cho biết trong mùa lễ hội năm nay, Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch sẽ tập trung kiểm tra công tác quản lý và tổ chức lễ hội tại 21 điểm danh thắng.
Lễ hội Cổ Loa 2011. (Ảnh: Nhật Anh/TTXVN)
Đó là chùa Trăm Gian (xã Phụng Châu - huyện Chương Mỹ), đền Hai Bà Trưng (huyện Mê Linh); đình + đền Cổ Loa (xã Cổ Loa - Đông Anh); Lễ hội Chạy Lợn thờ (Duyên Kết, xã Hồng Thái - Phú Xuyên); chùa Đậu (xã Nguyễn Trãi - Thường Tín); Phủ Tây Hồ (quận Tây Hồ); chùa Hương (xã Hương Sơn - Mỹ Đức), đền Đức Thánh Cả (huyện Ứng Hòa), đền Thủ Lệ (phường Ngọc Khánh - Ba Đình), đình Thị Cấm (xã Xuân Trường - Đông Anh), đình Thành Công (phường Thành Công - Hoàng Mai), đền Hát Môn (xã Hát Môn - Phúc Thọ), Hội Giá (xã Yên Sở - Hoài Đức), đền Bà Tấm (xã Dương Xá - Gia Lâm), đình Lệ Mật (phường Việt Hưng - Long Biên), đền Thượng (xã Phù Đổng - Gia Lâm)...
Tại các địa danh trên, Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch sẽ tập trung kiểm tra công tác chuẩn bị, tổ chức lễ hội, phòng chống cháy nổ, lưu hành văn hóa phẩm...; trong đó chú trọng kiểm tra công tác vệ sinh môi trường, an toàn vệ sinh thực phẩm; kiểm tra và xử lý nghiêm khắc khi phát hiện các hoạt động mê tín dị đoan, bày bán các ấn phẩm không được phép lưu hành; các hình thức cờ bạc núp dưới dạng trò chơi.
Đồng thời, thành phố khuyến khích tổ chức những trò chơi dân gian; hoạt động văn nghệ, thể thao trong khu vực lễ hội phải có nội dung bổ ích, lành mạnh, phù hợp với quy mô, tính chất, đặc điểm của lễ hội...
Theo Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch Hà Nội, trong mùa lễ hội năm 2011, công tác tuyên truyền chưa được tiến hành thường xuyên, sâu rộng đến nhân dân, việc xử lý các vi phạm về nếp sống văn minh nơi lễ hội chưa triệt để; công tác vệ sinh môi trường chưa thực sự đảm bảo.
Nhiều lễ hội chưa có phương án triệt để hạn chế mất vệ sinh môi trường như không có đủ thùng chứa rác, phế thải, nhà vệ sinh công cộng.
Bên cạnh đó, vẫn còn hiện tượng cờ bạc dưới hình thức vui chơi có thưởng, bầu tôm, cua, cá diễn ra công khai tại một số lễ hội như chùa Trăm Gian (Chương Mỹ), Bối Khê (Thanh Oai), chùa Tây Phương (Thạch Thất)...
Một số lễ hội vẫn còn diễn ra các nghi lễ rườm ra, tốn kém; cá biệt có nơi lễ hội đã bị lợi dụng để thương mại hóa, kinh doanh, làm mất đi vẻ đặc sắc, tính linh thiêng, tôn nghiêm của lễ hội./. 
Theo Thanh Bình
(TTXVN/Vietnam+)