Thứ hai, 21/11/2016, 09h45

Ngành GD huyện Bình Chánh nhận Cờ thi đua Xuất sắc của Bộ GD-ĐT

“Uống nước nhớ nguồn, ăn quả nhớ kẻ trồng cây” là truyền thống, là đạo lý của người Việt Nam từ bao đời nay, gắn với truền thống “tôn sư trọng đạo; nhất tự vi sư, bán tự vi sư”. Tư tưởng ấy như sợi chỉ đỏ xuyên suốt tâm hồn bao thế hệ trẻ, hình ảnh người thầy luôn được ví như người lái đò cần mẫn đưa bao thế hệ học trò chinh phục dòng sông tri thức, dạy học vẫn luôn là một nghề cao quý nhất trong các nghề cao quý. Và để ghi nhận tầm quan trọng đó, Phòng GD-ĐT huyện Bình Chánh đã long trọng tổ chức lễ họp mặt kỷ niệm 34 năm ngày Nhà giáo Việt Nam (20-11-1982/ 20-11-2016). Đến dự có đại diện của lãnh đạo các ban ngành, các thầy cô giáo về hưu và hơn 300 thầy cô giáo là hiệu trưởng, chủ tịch công đoàn các trường. Tại buổi lễ, thầy Nguyễn Trí Dũng, Trưởng Phòng GD-ĐT huyện Bình Chánh ôn lại truyền thống dạy và học của huyện nhà, huyện ngoại thành còn nhiều khó khăn, nhưng với lòng yêu nghề, mến trẻ, các thầy cô giáo đã không quản ngại gian khó vượt qua mọi thử thách để góp phần không nhỏ cho thành công mà huyện nhà có được ngày hôm nay. Là một trong những đơn vị đứng đầu trong công tác dạy và học của TP, ngành GD huyện Bình Chánh vinh dự được Bộ GD-ĐT tặng Cờ thi đua Xuất sắc, 7 đơn vị nhận Cờ thi đua của UBND TP.HCM, 20 tập thể và 61 cá nhân nhận Bằng khen cấp TP, 44 đơn vị được UBND TP công nhận Tập thể Lao động xuất sắc.

Như Trí

Mot số hình ảnh trong ngày lễ Chào mừng Ngày Nhà giáo việt nam 20-11do Phòng GD-ĐT huyện Bình Chánh tổ chức