Thứ ba, 7/7/2020, 09h33

00h00 ngày 8/7, sân Selhurst Park, vòng 34 EPL, Crystal Palace - Chelsea: Lỗ hổng nguy hiểm

Chelsea sẽ làm khách của Crystal Palace với lỗ hổng lớn ở hàng tiền vệ khi N'Golo Kante và Mateo Kovacic cùng vắng mặt vì chấn thương.
Mất Kante là vấn đề lớn với Chelsea lúc này
Sau nhiều thử nghiệm, HLV Frank Lampard đã tìm ra bộ ba tiền vệ ưng ý nhất, bao gồm Kante, Kovacic và Mason Mount. Sự kết hợp giữa các tiền vệ này giúp tuyến giữa Chelsea cực mạnh. Họ không chỉ thu hồi bóng tốt mà còn có khả năng chuyển trạng thái từ phòng ngự sang tấn công rất nhanh. Trong thế trận áp đặt, Kovacic và Mount cũng thường xuyên tạo ra đột biến nhờ kỹ năng đi bóng xuất sắc, trong khi Kante lo bọc lót phía sau, tạo ra sự cân bằng tốt cho The Blues.
Sau kỳ nghỉ dịch, Kovacic không giữ được phong độ và dính chấn thương, Lampard có Ross Barkley thay thế khá tốt. Tiền vệ người Anh có phong cách thi đấu tương đồng với Kovacic cho dù phòng ngự kém hơn đôi chút. Tuy vậy, HLV người Anh sẽ khó tìm được người thay thế Kante vào thời điểm này.
Chelsea có sẵn 2 tiền vệ có thể đá ở vị trí “mỏ neo” của Kante là Jorginho và tài năng trẻ Billy Gilmour. Tuy vậy, cả hai đều xuống phong độ nghiêm trọng sau 3 tháng nghỉ dịch. Jorginho thậm chí chưa được đá chính trận nào từ khi bóng đá trở lại. Trong khi đó, Gilmour gây ấn tượng mạnh trước khi bóng đá Anh bị hoãn, nhưng anh chỉ có vỏn vẹn 12 phút ra sân trong 5 trận đấu ở Premier League vừa qua.
Lựa chọn Jorginho hay Gilmour đều khiến Chelsea phải đau đầu, bởi lẽ ông mất cả Kovacic, người có khả năng lên xuống nhịp nhàng để hỗ trợ cả phòng ngự lẫn tấn công. Trong trường hợp Lampard kết hợp Jorginho hoặc Gilmour với bộ đôi Mount và Barkley, Chelsea sẽ đứng trước nguy cơ bị đối thủ phản đòn rất cao.
Đây rõ ràng là lựa chọn mạo hiểm với Chelsea, bởi lẽ Crystal Palace là đội bóng chơi phòng ngự phản công rất khó chịu. Họ có các cầu thủ tốc độ cao như Zaha, Townsend và Ayew trên hàng công. Ở trận đấu với West Ham, Lampard từng xáo trộn tuyến giữa cả trước và trong trận đấu, khiến Chelsea ôm hận. Tuy nhiên, có vẻ như HLV người Anh không còn lựa chọn nào khác, và ông buộc phải hướng đến lối chơi “lấy công bù thủ”.
Pulisic và Willian đang phải hoạt động hết công suất
May mắn cho Lampard và Chelsea khi Crystal Palace có phong độ không tốt. Sau khi tái xuất ấn tượng với chiến thắng 2-0 trên sân Bournemouth, Palace đã thua liền 3 trận gần nhất mà không ghi được bàn thắng nào. Việc giành được đủ điểm số trụ hạng là lý do quan trọng khiến đội bóng của HLV Roy Hodgson sa sút nhanh chóng. Với 42 điểm đang có, Palace coi như đã trụ hạng thành công, nhưng họ cũng khó lòng leo lên nhóm dự cúp châu Âu. 
Tuy nhiên, nói thế không có nghĩa là Chelsea được phép chủ quan. Trong một ngày “đẹp trời”, Palace hoàn toàn có thể đổi ý và bung hết sức lực để chiến đấu giành điểm số. Trong hoàn cảnh đó, khả năng họ khiến The Blues ôm hận là không nhỏ, đặc biệt khi đôi cánh của Lampard - Willian và Pulisic đã có dấu hiệu quá tải.
LỰC LƯỢNG
CRYSTAL PALACE: James Tomkins, Jeffrey Schlupp vắng mặt vì chấn thương.
CHELSEA: Fikayo Tomori, N'Golo Kante và Mateo Kovacic vắng mặt vì chấn thương.
ĐỐI ĐẦU VÀ PHONG ĐỘ
- Chelsea toàn thắng 4 trận gần nhất gặp Crystal Palace trên mọi đấu trường.
- Crystal Palace đã chịu 3 thất bại liên tiếp mà không ghi được bàn thắng nào.
- Chelsea đã thắng 4/5 trận kể từ khi bóng đá Anh trở lại vào giữa tháng 6.
Đội hình dự kiến
Dự đoán: Hòa 1-1
Đoàn Dự (theo bongdaso)