Định hướng nghề nghiệp – vững bước tương lai ngành Quản lý Tài nguyên và Môi trường
Đó là chủ đề của Hội thảo diễn ra ngày 12/4, do Khoa Môi trường - Trường ĐH Tài nguyên và Môi trường TP. HCM đã tổ chức.
Trung tâm dạy nghề bánh Nhất Hương: Hành trang vững chắc cho người học trở thành những thợ bánh tương lai
Thứ sáu, 26/1/2024, 11h41
Là đơn vị thuộc Công ty TNHH TM Nhất Hương - một Trung tâm giáo dục nghề nghiệp chuyên đào tạo chuyên sâu về nghề bánh được thành lập từ năm 2012 và được rất nhiều người biết đến…
Nhiều trường ĐH công bố phương thức xét tuyển sớm
Thứ bảy, 20/1/2024, 10h36
Hiện nay một số trường ĐH bắt đầu công bố phương thức xét tuyển sớm trong mùa tuyển sinh năm 2024.
Tình hình kinh tế có ảnh hưởng đến việc chọn ngành học không?
Thứ bảy, 6/1/2024, 13h08
Đó là thắc mắc của nhiều học sinh Trường THCS-THPT Diên Hồng (Q.10)...
Các ngành đào tạo giáo viên dẫn đầu quy mô liên thông
Thứ hai, 18/12/2023, 14h29
Các ngành đào tạo giáo viên đang dẫn đầu quy mô liên thông lên trình độ ĐH, cụ thể gồm giáo dục mầm non và giáo dục tiểu học.
Các trường đào tạo phi công ở New Zealand tăng cường hợp tác với Việt Nam
Thứ sáu, 15/12/2023, 16h47
Hiệp hội Hàng không New Zealand (Aviation New Zealand) vừa cùng Cơ quan Giáo dục New Zealand (ENZ) và Cơ quan Thương mại & Doanh nghiệp New Zealand (NZTE) tổ chức chuỗi sự kiện nhằm tái kết nối các cơ sở đào tạo phi công hàng đầu của New Zealand với các đơn vị liên quan tại Hà Nội và TP.HCM.
Muốn sống với nghề phải hiểu khó khăn của nghề
Thứ năm, 7/12/2023, 16h21
Mỗi nghề đều có những khó khăn khác nhau.
Phương án thi tốt nghiệp mới: Học sinh phải làm gì nếu số lượng tổ hợp xét tuyển đại học ít hơn?
Thứ hai, 4/12/2023, 11h22
“Với phương thức thi 2+2, quan niệm về khối thi truyền thống không còn nữa. Cho nên các trường đại học nếu tiếp tục sử dụng kết quả thi tốt nghiệp THPT thì chắc sẽ phải chọn các tổ hợp khác”- GS.TS Nguyễn Quý Thanh, Hiệu trưởng trường ĐH Giáo dục, ĐH Quốc gia Hà Nội nói.
Đào tạo nhân lực ngành công nghiệp trọng điểm chưa đủ đáp ứng nhu cầu
Thứ tư, 15/11/2023, 11h25
Cơ khí, điện tử, công nghệ thông tin là những nhóm ngành công nghiệp trọng điểm của TP.HCM với nhu cầu tuyển dụng lao động có tay nghề rất lớn, nhưng hiện số lượng đào tạo chưa đủ để đáp ứng.
Trường ĐH Bách khoa TP.HCM: Chính thức mở hai ngành đào tạo về vi mạch
Thứ sáu, 10/11/2023, 15h06
Sau hơn 20 năm giảng dạy dưới vai trò môn học, Trường ĐH Bách khoa...
Đào tạo liên ngành, giải cơn khát nhân lực vi mạch bán dẫn
Thứ sáu, 10/11/2023, 11h58
Đến năm 2030, Đại học Quốc gia TP.HCM đặt mục tiêu đào tạo được 1.500 kỹ sư và 500 thạc sỹ thiết kế vi mạch; đào tạo và cấp chứng chỉ công nghiệp và quốc tế về thiết kế vi mạch cho 15.000 kỹ sư.
TP.HCM tuyển bổ sung hơn 500 học sinh vào lớp 10 chuyên, tích hợp
Thứ ba, 7/11/2023, 11h27
Ngày 7.11, Sở GD-ĐT TP.HCM thông báo tuyển bổ sung 505 học sinh vào lớp 10 chuyên, tích hợp năm học 2023-2024. Trong đó có điểm mới về mở rộng đối tượng dự thi lớp 10.
Điểm trúng tuyển vào Khoa Chính trị - Hành chính tăng
Thứ bảy, 21/10/2023, 11h03
Trong khóa đào tạo thứ 3, điểm chuẩn đầu vào Khoa Chính trị - Hành chính...
Tuyển ứng viên sang Đức, lương học nghề từ 27-33 triệu đồng/tháng
Thứ hai, 4/9/2023, 10h44
Trong 3 năm học nghề, ứng viên được hưởng lương học nghề từ 27-33 triệu đồng/tháng, sau đó được cấp chứng chỉ quốc gia, được làm việc và xem xét cho phép định cư lâu dài tại Đức theo quy định pháp luật của Đức.
Trường CĐ đầu tiên có chương trình đào tạo nghề logistics được kiểm định chất lượng
Thứ tư, 30/8/2023, 11h07
Trường CĐ Kinh tế TP.HCM vừa nhận giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn kiểm định chất lượng chương trình đào tạo nghề logistics trình độ CĐ.