Thứ hai, 26/9/2022, 10h40

01h45 ngày 27/9, sân Wembley, bảng A3 Nations League, Anh - Đức: Thủ tục… nguy hiểm

Đêm nay, ĐT Anh sẽ tiếp đón ĐT Đức trong trận đấu mang tính thủ tục tại bảng A3 Nations League. Tuy nhiên, đó là “thủ tục nguy hiểm” với cả 2 đội, đặc biệt với đội chủ nhà.
Southgate chịu sức ép bị sa thải chỉ 1 năm sau khi được tôn vinh như người hùng của Anh
ĐT Anh đang chạy đà cho World Cup 2022 theo cách không thể tệ hơn. Họ không biết mùi chiến thắng sau 5 lượt trận tại Nations League và sớm phải xuống hạng cho dù là đương kim á quân EURO. 
Chuỗi trận tệ hại này khiến HLV Gareth Southgate lần đầu tiên chịu áp lực bị sa thải sau 6 năm cầm quyền. Ông thậm chí bị người hâm mộ Anh la ó ngay trên sân. Ít ai ngờ một chiến lược gia đưa ĐT Anh vào bán kết World Cup và chung kết EURO lại rơi vào hoàn cảnh này. Cho dù nhận được sự ủng hộ tuyệt đối từ FA, nhưng chiếc ghế của Southgate vẫn có nguy cơ “gãy” nếu Tam Sư tiếp tục thất bại.
Trận đấu với ĐT Đức đêm nay không còn ý nghĩa về điểm số với ĐT Anh, nhưng họ không được phép thi đấu hời hợt như trước. Bản thân các tuyển thủ ĐT Anh chịu một sức ép khác. Họ có thể mất suất dự World Cup 2022 nếu tiếp tục gây thất vọng và đẩy Southgate vào vùng nguy hiểm. ĐT Anh có lẽ hiểu rõ điều này hơn bao giờ hết và đây là trận đấu cuối cùng để họ ghi điểm với HLV.
Trong khi đó, tuần trăng mật của ĐT Đức và Hansi Flick cũng kết thúc từ cuối tháng 3 năm nay. Trong 6 trận gần đây, Die Mannschaft chỉ thắng đúng 1 trận. Trận thua Hungary vừa qua là cú tát giúp người Đức tỉnh ngộ. Họ chưa “hồi sinh” hoàn toàn và còn rất nhiều vấn đề với một đội hình mất cân bằng nghiêm trọng.
Giống như ĐT Anh, ĐT Đức thiếu sự sắc bén trên hàng công. Chiến thắng 5-2 trước Italia không thể che giấu sự yếu kém này khi Đức hòa 4 trận liên tiếp trước đó cùng với tỉ số 1-1. Sau khi Klose treo giày, Die Mannschaft vẫn chưa tìm được trung phong nào đủ tin cậy. Bây giờ, họ phải trông đợi vào “chân gỗ” Timo Werner hoặc các tiền đạo bất đắc dĩ như Kai Havertz, Thomas Muller…
Đức thiếu tiền đạo nghiêm trọng
Cho dù chưa đến mức bị la ó như Southgate, nhưng Hansi Flick cũng ý thức được áp lực mà ông phải chịu đựng. Quan trọng hơn, vị thế và nhiệm vụ của ông khác với đối thủ. Trong khi Southgate đã có thành công nhất định và xây dựng ĐT Anh hướng đến danh hiệu lớn, thì Flick mới bắt đầu quá trình tái thiết ĐT Đức. Nói cách khác, Flick vẫn được phép thua trận ở thời điểm này, miễn là đôi bóng của ông thi đấu có nét và tạo ra hy vọng cho tương lai.
Trong bối cảnh đó, ĐT Anh hứa hẹn sẽ có một trận thắng “giải khát” tại Wembley. Họ sẽ bước vào trận đấu thủ tục với tâm lý… không còn đường lùi, và đó là yếu tố quan trọng tạo ra khác biệt với ĐT Đức.
LỰC LƯỢNG
ANH: Kalvin Phillips, Jordan Pickford vắng mặt vì chấn thương. Jack Grealish bị treo giò.
ĐỨC: Julian Brandt, Marco Reus vắng mặt vì chấn thương. Leon Goretzka và Manuel Neuer mắc COVID-91. Antonio Rudiger bị treo giò.
ĐỐI ĐẦU VÀ PHONG ĐỘ
- Anh không thắng 5 trận liên tiếp gần đây (hòa 2, thua 3).
- Đức chỉ thắng 1 trong 6 trận gần đây (hòa 4, thua 1).
ĐỘI HÌNH DỰ KIẾN
DỰ ĐOÁN: Anh thắng 3-1
Lục Tốn (theo bongdaso)