Thứ bảy, 3/12/2022, 10h16

22h00 ngày 3/12, sân Khalifa International, vòng 1/8 World Cup 2022, Hà Lan - Mỹ: Chờ cú sốc tiếp theo

Hà Lan được đánh giá cao hơn về lý thuyết, nhưng Mỹ lại đang chơi tốt hơn trong thực tế. Vì vậy, người hâm mộ hoàn toàn có thể chờ đợi vào bất ngờ tiếp theo tại World Cup 2022, ngay trong trận đầu tiên của vòng 1/8.
Hà Lan đứng đầu bảng A với thành tích thắng 2, hòa 1, nhưng lối chơi của họ bị chỉ trích là “nhàm chán”. Thực tế, phong cách chiến thuật của Louis van Gaal từ lâu không còn tạo ra sự phấn khích. Vì thi đấu không tốt ở một bảng đấu được xem là “dễ” với Qatar, Ecuador và Senegal khiến khả năng tiến xa của Oranje bị nghi ngờ, bất chấp họ đang sở hữu chuỗi 18 trận bất bại dưới thời Van Gaal.
Không tính các loạt đá luân lưu, Hà Lan của Van Gaal đã bất bại 10 trận liên tiếp tại World Cup. Chỉ có Felipe Scolari (12) và Mario Zagallo (11) có chuỗi bất bại dài hơn trong lịch sử giải đấu này. Nếu vượt qua Mỹ, Van Gaal sẽ có cơ hội cân bằng, hoặc thậm chí phá kỷ lục của hai huyền thoại người Brazil.
Tuy nhiên, với những gì đã thể hiện, Hà Lan có nguy cơ phải dừng bước sớm. Chuỗi kết quả tốt vừa qua không phản ánh đúng bộ mặt của đội bóng này. Trong 3 trận gần đây tại World Cup, Hà Lan bế tắc đến cùng cực. Họ phải dựa vào “gà son” Gakpo để tìm bàn thắng, trong khi tuyến giữa bỏ mặc cho Frenkie de Jong làm hết mọi việc. Ngôi sao của Barca đang chơi hay, nhưng cũng có nhiều khoảnh khắc mắc lỗi sơ đẳng. Anh và Hà Lan may mắn khi các đối thủ quá yếu để tận dụng những sai lầm đó.
Trước Mỹ, Hà Lan khó lòng duy trì sự may mắn đó. Mỹ đang chơi thứ bóng đá để đời tại Qatar, với nguồn năng lượng dồi dào ở tuyến giữa. Bộ ba tiền vệ Tyler Adams, Yunus Musah và Weston McKennie luôn lao về phía trước và tạo ra áp lực cực lớn lên đối thủ. Theo thống kê của Opta, các tiền vệ này góp công lớn giúp tuyển Mỹ thực hiện thành công đến 75,1% trong tổng số đường chuyền của họ ở 1/3 sân đối thủ.
Sẽ không bất ngờ nếu Tyler Adams, Yunus Musah và Weston McKennie khiến De Jong tối tăm mặt mũi ở trận này. Những cộng sự của De Jong bao gồm Klaassen và De Roon quá mờ nhạt để “chia lửa” với anh, ở cả khâu phòng ngự lẫn tấn công.
Đáng chú ý, Mỹ chỉ thủng lưới duy nhất 1 lần tại World Cup 2022, từ một tình huống phạt đền. Họ đã giữ sạch lưới trước cả đối thủ rất mạnh như Anh, và đẩy Iran vào thế chỉ biết chống đỡ. 
Ngoài yếu tố chiến thuật, Mỹ còn cho thấy tinh thần chiến đấu mạnh hơn hẳn Hà Lan. Sự trở lại kịp thời của Christian Pulisic và Weston McKennie sẽ tạo thêm động lực cho thầy trò HLV Gregg Berhalter tiến lên. Đây có thể là yếu tố quan trọng giúp họ phá dớp các đối thủ đến từ châu Âu. Theo thống kê, Mỹ đã không thắng các đại diện châu Âu trong 11 trận liên tiếp gần đây tại các kỳ World Cup (hòa 5, thua 6). Gần nhất, họ đã hòa cả Xứ Wales và Anh ở vòng bảng. Tuy nhiên, đây là một trận knock-out, và Mỹ hoàn toàn có thể hướng đến một kết quả hòa khác, trước khi giải quyết đối thủ trong hiệp phụ hoặc loạt đá luân lưu.
LỰC LƯỢNG
HÀ LAN: Jeremie Frimpong chấn thương. Matthijs de Ligt và Nathan Ake đã nhận 1 thẻ vàng.
MỸ: Christian Pulisic và Weston McKennie đã trở lại tập luyện và sẵn sàng ra sân.
PHONG ĐỘ VÀ ĐỐI ĐẦU
- Hà Lan bất bại 18 trận liên tiếp trên mọi đấu trường (thắng 13, hòa 5).
- Mỹ không thắng 5 trận liên tiếp trước khi vượt qua tuyển Iran với tỷ số 1-0. Tuy nhiên, họ đang bất bại tại World Cup 2022.
- Hà Lan đã gặp Mỹ 5 lần trong quá khứ, đều ở các trận giao hữu. Kết quả, Hà Lan thắng 4 trận, thua 1 trận.
ĐỘI HÌNH DỰ KIẾN
DỰ ĐOÁN: Hòa 1-1, Mỹ thắng 11m
Lục Tốn (theo bongdaso)