Thứ sáu, 25/11/2022, 09h58

Cơ hội vô địch World Cup 2022: 3 ứng viên lộ diện

Sau loạt trận đầu tiên của vòng bảng World Cup 2022, 3 đội bóng là Brazil, Tây Ban Nha và Pháp đã bứt lên, trở thành những ứng viên hàng đầu cho chức vô địch.

Brazil đã thể hiện đẳng cấp ở trận ra quân với chiến thắng nhẹ nhàng trước Serbia
Lượt trận đầu tiên của vòng bảng World Cup 2022 đã khép lại với khá nhiều bất ngờ. Trong đó, phải kể tới thất bại khó hiểu của Argentina và Đức trước các đối thủ dưới cơ. Vẫn còn quá sớm để đưa ra dự đoán về cuộc đua vô địch nhưng những ứng cử viên sáng giá nhất đã bắt đầu lộ diện.
Sau khi kết thúc các trận mở màn bảng H, hệ thống máy tính của FiveThirtyEight đã cập nhật lại cơ hội đăng quang của các đội tuyển. Dẫn đầu vẫn là Brazil với cơ hội vô địch lên tới 25%, vượt trội so với các ứng viên còn lại.
Đây là điều dễ hiểu bởi ngay từ khi VCK World Cup 2022 chưa khởi tranh, Brazil đã được đánh giá là ứng cử viên hàng đầu. Ở trận ra quân rạng sáng nay, dù gặp đối thủ không hề dễ chơi là Serbia, thầy trò Tite vẫn tạo ra thế trận áp đảo và giành chiến thắng với tỉ số 2-0.
FiveThirtyEight nhận định Brazil có tới 98% cơ hội vượt qua vòng bảng sau trận thắng Serbia. Thậm chí, Selecao có tới 76% cơ hội vào tứ kết.
Đội tuyển giành chiến thắng đậm nhất ở lượt trận mở màn vòng bảng World Cup 2022 là Tây Ban Nha. Trong đêm diễn thăng hoa của hàng công, La Roja đã hủy diệt Costa Rica với tỉ số 7-0. Vì vậy, không bất ngờ khi đoàn quân của Luis Enrique đã vươn mình trở thành ứng cử viên số 2 với cơ hội lên tới 15%.
Có thể xem đây là sự bứt phá lớn bởi trước khi VCK World Cup 2022 khởi tranh, Tây Ban Nha không được xếp vào nhóm ứng cử viên hàng đầu.

Cập nhật cơ hội của các đội tuyển sau loạt trận mở màn vòng bảng
Đứng thứ 3 về cơ hội vô địch theo đánh giá của FiveThirtyEight chính là nhà ĐKVĐ Pháp, đội tuyển đã ngược dòng đánh bại Australia 4-1 ở trận mở màn vòng bảng. Dù dính tổn thất lớn về lực lượng nhưng Les Bleus vẫn thể hiện màn trình diễn ấn tượng. Cơ hội bảo vệ ngai vàng của đoàn quân áo lam là 11%.
Cũng giành chiến thắng tưng bừng ở lượt trận mở màn vòng bảng (thắng Iran 6-2) nhưng ĐT Anh không được đánh giá quá cao. Tam sư chỉ xếp thứ 4 với cơ hội giành chức vô địch là 7%, ngang Hà Lan và Bồ Đào Nha. Trong khi đó, Argentina đã rơi xuống vị trí thứ 7 với cơ hội chỉ là 5%.
Từng được đánh giá cao ở World Cup 2022 nhưng Argentina lại gây thất vọng lớn khi để thua Saudi Arabia 1-2 ở trận ra quân. Sau trận thua này, Albiceleste thậm chí chỉ còn 54% cơ hội vượt qua vòng bảng. Cơ hội vào vòng 1/8 của ĐT Đức thậm chí còn thấp hơn (33%) sau trận thua Nhật Bản ở lượt mở màn.
Thành Nam (theo bongdaso)